Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đào tạo trên 150.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 15.000 thạc sĩ và hơn 800 tiến sĩ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Học viện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất sáng 10/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Học viện tiếp tục đổi mới đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hướng tới mục tiêu lọt Top 100 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2045.
Dấu mốc 70 năm và sự ghi nhận những đóng góp bền bỉ
Sáng 10/10/2026, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (12/10/1956 – 12/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương lao động hạng nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi hoa chúc mừng.
Cùng dự lễ kỷ niệm có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải; Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa; cùng lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, đối tác, doanh nghiệp và các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, sinh viên, cựu sinh viên của Học viện.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Phần thưởng cao quý là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và người học; đồng thời tiếp thêm động lực để Học viện phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và khẳng định vai trò trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Bảy thập kỷ vun đắp tri thức, đào tạo nhân lực cho đất nước
Ngày 12/10/1956, Trường Đại học Nông Lâm – tiền thân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày nay được thành lập với 27 cán bộ giảng dạy, 3 khoa và 4 chuyên ngành đào tạo. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, sự ra đời của nhà trường đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động và cải thiện đời sống nhân dân.
Từ những giảng đường, phòng thí nghiệm và khu thực hành còn đơn sơ, các thế hệ thầy và trò đã bền bỉ xây dựng nền móng cho một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Việc học tập, nghiên cứu luôn gắn với đồng ruộng, hoạt động sản xuất và những yêu cầu thực tiễn của người nông dân.
Một dấu mốc giàu ý nghĩa trong hành trình ấy là ngày 24/5/1959, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Nhà trường. Lời căn dặn của Người: “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng, để tiến bộ mãi” đã trở thành nguồn động viên tinh thần, hun đúc ý chí vượt khó, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên.
Trải qua những năm tháng chiến tranh, thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập quốc tế, Học viện không ngừng phát triển về quy mô, chương trình đào tạo, năng lực nghiên cứu và hợp tác khoa học. Tên gọi, diện mạo nhà trường thay đổi qua từng thời kỳ, nhưng sứ mệnh cốt lõi vẫn được gìn giữ: đào tạo con người, phát triển khoa học và đưa tri thức phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Lan đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, thành tựu có ý nghĩa sâu sắc nhất trong hành trình 70 năm chính là con người.
Đến nay, Học viện đã đào tạo trên 150.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 15.000 thạc sĩ và hơn 800 tiến sĩ. Nhiều thế hệ người học trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí trong cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất tại nhiều địa phương trong cả nước.
Bên cạnh nguồn nhân lực chất lượng cao, những kết quả nghiên cứu về giống cây trồng, vật nuôi, quy trình kỹ thuật và giải pháp công nghệ được ứng dụng, chuyển giao đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, cải thiện hiệu quả sản xuất và đời sống người nông dân.
Theo GS.TS. Nguyễn Thị Lan, trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và làm chủ công nghệ, Học viện xác định tiếp tục đổi mới đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong những lĩnh vực có thế mạnh, đất nước đang cần; đồng thời đổi mới quản trị, mở rộng hợp tác, tạo môi trường để người tài phát huy năng lực, các nhà khoa học yên tâm cống hiến.
Học viện hướng tới xây dựng mô hình đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực, phát triển theo hướng thông minh, xanh, đổi mới sáng tạo và nhân văn, lấy chất lượng đào tạo, giá trị khoa học và đóng góp thiết thực cho đất nước làm thước đo.
Đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học đối với sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời biểu dương những thành tựu Học viện Nông nghiệp Việt Nam đạt được trong 70 năm qua.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các chủ trương, nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục, đào tạo đang mở ra không gian phát triển mới cho các cơ sở giáo dục đại học.
Trước yêu cầu đó, Học viện cần cụ thể hóa các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước thành những chương trình hành động thiết thực, những sản phẩm khoa học có giá trị và đóng góp cụ thể cho nền kinh tế.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Học viện cần chuyển từ đào tạo theo những gì nhà trường có sang đào tạo theo nhu cầu xã hội, doanh nghiệp và yêu cầu phát triển đất nước; hướng tới đào tạo những “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại.
Sinh viên tốt nghiệp cần có kiến thức vững vàng, kỹ năng tốt, tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng hội nhập quốc tế và khát vọng cống hiến. Học viện cần trở thành điểm đến của những người trẻ đam mê nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp, tạo điều kiện để người học phát triển toàn diện cả kiến thức chuyên môn lẫn năng lực thực tiễn.
Thứ hai, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo làm động lực phát triển cốt lõi. Học viện cần chủ động nghiên cứu những lĩnh vực mới, những vấn đề đất nước đang cần và thế giới quan tâm; thúc đẩy các công trình, sản phẩm, công nghệ có khả năng tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế.
Theo Chủ tịch Quốc hội, hiệu quả khoa học không chỉ thể hiện qua số lượng công trình nghiên cứu, mà cần được đánh giá bằng những đóng góp cụ thể đối với sản xuất và đời sống: giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho người nông dân và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Thứ ba, phát huy vai trò cầu nối giữa Nhà nước – nhà trường – nhà khoa học – doanh nghiệp – nông dân. Học viện phải trở thành trung tâm kết nối tri thức, công nghệ với thực tiễn sản xuất nông nghiệp; mở rộng hoạt động đào tạo và nghiên cứu vượt ra ngoài giảng đường, phòng thí nghiệm.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng, đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất, đưa kết quả nghiên cứu đến doanh nghiệp và người nông dân. Đồng thời, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cần được tiếp nhận, nghiên cứu và giải quyết bằng các giải pháp khoa học phù hợp.
Đây là hướng đi quan trọng để rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ, tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất nông nghiệp.
Thứ tư, chủ động tham gia hoạch định, phản biện chính sách và mở rộng hợp tác quốc tế. Học viện cần phát huy vai trò tư vấn chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia. Cùng với đó, mở rộng kết nối với các mạng lưới đào tạo, nghiên cứu quốc tế, thu hút chuyên gia nước ngoài, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường học thuật toàn cầu và đưa các sản phẩm khoa học, công nghệ, thương hiệu nông nghiệp Việt Nam ra thị trường quốc tế.
Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, chuyển đổi số không chỉ là số hóa hồ sơ, tài liệu mà phải tạo ra thay đổi căn bản trong phương thức quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ người học.
Học viện cần tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng môi trường học tập thông minh, tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm quản trị minh bạch, hiệu quả và chuyên nghiệp. Đồng thời, cần tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học sáng tạo, cống hiến và được ghi nhận xứng đáng với những đóng góp của mình.
Từ những nhiệm vụ đó, Chủ tịch Quốc hội đặt kỳ vọng Học viện phấn đấu đến năm 2045 lọt Top 100 trường đại học hàng đầu châu Á. Đây không chỉ là mục tiêu về vị thế học thuật, mà còn đòi hỏi sự chuyển biến thực chất về chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu, khả năng hội nhập và hiệu quả ứng dụng khoa học vào đời sống.
Tiếp nối truyền thống bằng khát vọng và trách nhiệm
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, GS.TS. Nguyễn Thị Lan bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, đối tác và các thế hệ cựu sinh viên.
Giám đốc Học viện đồng thời tri ân những thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, cán bộ, người lao động đã dành trí tuệ, tâm huyết, có người dành trọn cuộc đời để xây dựng và phát triển mái trường. Những đóng góp ấy không chỉ tạo nên nền tảng hôm nay mà còn trở thành nguồn động lực để các thế hệ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống.

Đại diện cho sinh viên Học viện, Nguyễn Ngọc Khánh, sinh viên Khoa Thú y, bày tỏ niềm tự hào khi được học tập dưới mái trường giàu truyền thống, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm tiếp nối những thành quả mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.
Theo Khánh, hành trình đại học không chỉ là quá trình tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn giúp sinh viên hình thành tư duy, khả năng sáng tạo, tinh thần hợp tác và năng lực thích ứng. Trước những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, người trẻ cần chủ động nghiên cứu, trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và duy trì tinh thần học hỏi suốt đời.
Những chia sẻ của đại diện sinh viên cũng cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với giáo dục đại học: đào tạo người học không chỉ có năng lực nghề nghiệp mà còn có bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và khả năng biến tri thức thành giá trị thực tiễn.
Bảy mươi năm là chặng đường đủ dài để khẳng định truyền thống, uy tín và những đóng góp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nhưng trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và hội nhập sâu rộng, truyền thống chỉ thực sự phát huy giá trị khi trở thành động lực cho đổi mới sáng tạo.
Với nền tảng tri thức được bồi đắp qua nhiều thế hệ, đội ngũ nhà khoa học, mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp và thế hệ người học năng động, Học viện đứng trước cơ hội tiếp tục khẳng định vai trò trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.
Từ giảng đường đến đồng ruộng, từ phòng thí nghiệm đến thị trường, hành trình mới của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần được đo bằng những giá trị thiết thực mà tri thức mang lại cho người nông dân, doanh nghiệp và đất nước. Đó cũng là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống 70 năm, hiện thực hóa khát vọng xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, xanh, bền vững và có năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Hải Phong - Trần Lưu - Hoa Trang
Theo KTĐU