Sự kiện hot
10 năm trước

Hội chợ Vàng Tháng khuyến mại: Nhiều gian hàng bán đắt hơn bên ngoài

Hội chợ Vàng khuyến mại là sự kiện cuối cùng và cũng là sự kiện được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm và hưởng ứng trong Tháng khuyến mại Hà Nội 2013.

Nhiều gian hàng tại hội chợ đưa đến cho người tiêu dùng cơ hội mua hàng tốt giá rẻ, tuy nhiên vẫn có nhiều gian hàng không hề giảm giá, thậm chí có gian hàng bán còn đắt hơn ngoài thị trường tự do.


Dưới tên gọi “mộc nhĩ rừng”, mặt hàng này đắt hơn 3 lần mộc nhĩ thường.

Cụ thể, nhiều gian hàng bán quần áo thời trang vẫn được bán theo giá thị trường khi tham gia hội chợ như quần gió nam ba gạch (Trung Quốc) vẫn được bán giá 185.000 đồng/chiếc; Quần bó ni lông- một mặt hàng đại trà trên thị trường vẫn được bán với giá 100.000 đồng/chiếc; Thậm chí tất Hàn Quốc được quảng cáo là chống hôi chân vẫn có giá 25.000- 30.000 đồng/chiếc đúng như giá bán trên thị trường tự do…

Khi chúng tôi ngỏ ý thắc mắc về giá bán tại sao không giảm so với giá đã bán ở ngoài thị trường thì một chủ cửa hàng nói: “Em mua 3 chiếc, chị bớt cho em 5.000 đồng, giá này bán là đã rẻ rồi nên không giảm”.

Đặc biệt là các loại đặc sản vùng miền, vẫn được bán với giá khá đắt so với thị trường tự do: Gạo tẻ Kén Nương 29.000 đồng/kg; Gạo nếp Tú Lệ 55.000 đồng/kg; Gừng mán 30.000 đồng/kg; Miến dong nguyên chất 46.000 đồng/kg; Khoai sọ Mán, khoai sọ mía được bán với giá 35.000 đồng/kg; Nếp nương 32.000 đồng/kg; Đậu xanh nguyên hạt 55.000 đồng/kg; Thịt lợn rừng 250.000 đồng/kg; Bánh đa khế đặc sản Bắc Giang vẫn được bán với giá 20.000 đồng/chiếc; Bánh gai Mường Lò 6.000 đồng/chiếc; Bánh chưng gio 25.000 đồng/chiếc; Bánh chưng nếp nương loại nhỏ 20.000 đồng/chiếc.


Gian hàng bán quần áo thời trang có giá bằng thị trường tự do

Nhiều thảo dược, thuốc Nam được bán tại hội chợ gần như không giảm giá bán như hạt chuối hột Cao Bằng vẫn có giá 90.000 đồng/kg; dầu dừa 90.000 đồng/hộp loại nhỏ… Chị Lê Thị Mai, bán thuốc Nam tại hội chợ khẳng định: “Tại hội chợ, tôi vẫn bán đúng giá, không giảm. Thuê gian hàng tại hội chợ đắt lắm lại được bán có mấy ngày, giảm thì lỗ to”.

Ông Lê Thế Bảo, cán bộ hưu trí, ngõ 58, phố Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận xét: “Đến hội chợ trong khuôn khổ Tháng khuyến mại năm nay, tôi thấy không có hàng hóa kém chất lượng nhiều như mọi năm. Nhưng có điều giá vẫn không giảm như mọi người nghĩ vì nhiều gian hàng vẫn bán với giá trên thị trường tự do”.

Thông tin chúng tôi có được từ Ban tổ chức hội chợ cũng khẳng định rằng, có hàng trăm doanh nghiệp tham gia, trong số đó có 150 gian hàng có sản phẩm chất lượng, cam kết bán giá đúng quy định của Sở Công Thương, giảm giá từ 10 - 60%. Như vậy liệu có phải những doanh nghiệp nằm ngoài số 150 này sẽ không tuân thủ những quy định về giá khi tham gia hội chợ?

Mai Hạnh
theo GĐ&XH

Từ khóa: