Sự kiện hot
5 năm trước

Huyện Phú Xuyên (TP. Hà Nội): Sức vươn lên bền bỉ

Huyện Phú Xuyên nằm ở phía nam thành phố Hà Nội, cách trung tâm thủ đô 40km; phía bắc giáp huyện Thường Tín; phía nam giáp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; phía đông giáp sông Hồng và huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; phía tây giáp huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Huyện có diện tích đất tự nhiên 17.104,6ha; trong đó, đất canh tác trồng trọt là 11.329,9ha chiếm 66,24%; đất ở là 1.120,9ha chiếm 6,95%; đất chuyên dùng là 3.235,9ha chiếm 18,92%; còn lại là đất chưa sử dụng. Trước đây Phú Xuyên là vùng đất trũng, có cốt đất thấp hơn so với một số đơn vị lân cận, phía đông cao hơn phía tây nên về mùa mưa bão hay bị ngập úng, lụt lội. Một số xã giáp sông Hồng có đất pha cát, còn gọi là đất màu, diện tích khoảng 2.000ha.

Phú Xuyên có dân số gần 20 vạn người, tỷ lệ người lao động trong khu vực sản xuất nông nghiệp chiếm 60% tổng số lao động; bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng 2.000 lao động.

Ông Trần Công Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên tại buổi giao ban Báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 09/04/2019.
Ông Trần Công Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên tại buổi giao ban Báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 09/04/2019.

Ông Trần Công Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cho biết: “Năm 2019 là năm trọng tâm huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Kế hoạch 5 năm 2015 - 2020; kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực và duy trì tốc độ phát triển nhân dân trong huyện đã đoàn kết thống nhất, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kết quả là quý I năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào”.

Về lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.936,3 tỷ đồng (bằng 105,64% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 427,9 tỷ đồng (bằng 96,9% so với cùng kỳ năm 2018), giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 2.019,5 tỷ đồng (bằng 107,34% so cùng kỳ năm 2018), giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 488,9 tỷ đồng (bằng 107,06% so với cùng kỳ năm 2018).

Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, toàn huyện hiện đã có 20/26 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa đạt được những kết quả nhất định như tổ chức đội văn nghệ quần chúng tham gia liên hoan ca múa nhạc “Đảng - Mùa Xuân - Dân tộc” do thành phố tổ chức, đạt giải A toàn đoàn; tổ chức Hội nghị sinh hoạt CLB thơ nhân ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII; phối hợp với các xã tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa được huyện tổ chức kiểm tra, rà soát và báo cáo tình hình xuống cấp các di tích trên địa bàn huyện đề nghị UBND thành phố hỗ trợ kinh phí tu bổ tôn tạo.

Huyện đã tổ chức tổng kết thành công phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu văn hóa năm 2018 đạt và vượt các chỉ tiêu của huyện và thành phố giao.

Với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân kết quả các mặt công tác đạt được khá toàn diện; một số chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ năm 2018 và kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Các hoạt động như tổ chức cho nhân dân đón Tết và kỷ niệm các ngày lễ lớn vui vẻ, an bình, tiết kiệm; tổ chức gieo cấy Xuân cơ bản hết diện tích trong khung thời vụ; giao quân đạt chỉ tiêu; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao.

Quang Thành
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: