Sự kiện hot
5 năm trước

Huyện Thạch Thất, Hà Nội: Chính quyền có buông lỏng quản lý đất nông nghiệp?

Tại xã Đồng Trúc (huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội), Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm sử dụng 13.000m2 đất nông nghiệp làm nơi đặt trạm trộn bê tông trái phép ở khu xứ đồng Gò Chùa. Thực tế trên đặt ra vấn đề, chính quyền địa phương đang buông lỏng quản lý đất nông nghiệp?

Thời gian gần đây, Báo Đời sống và Tiêu dùng nhận nhiều thông tin bạn đọc phản ánh về tình trạng buông lỏng quản lý đất nông nghiệp xảy ra tại xã Đồng Trúc (huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội).

Cụ thể, một trạm trộn bê tông nhựa thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm ngang nhiên được lắp đặt và hoạt động bất chấp sự phản đối của người dân, chính quyền đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư trạm rời khỏi địa phương.

Trạm trộn bê tông của Công ty Minh Tâm đang khẩn trương được hoàn thiện
Trạm trộn bê tông của Công ty Minh Tâm đang khẩn trương được hoàn thiện

Đáng lo ngại hơn cả, trạm trộn bê tông này nằm ngay sát đền Hạ (hay còn gọi là đền Bảy Lá) - một di tích lịch sử cấp thành phố, gây hệ lụy ô nhiễm môi trường và xâm phạm đến di tích lịch sử…

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch UBND xã Đồng Trúc cho biết, nguồn gốc khu đất đang đặt trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm là đất nông nghiệp, diện tích khoảng 13.000 m2, giao cho các hộ dân theo Nghị định 64/CP của Chính phủ năm 1993. Ban đầu, ông Nguyễn Đức Hạnh (trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sau đó được phép chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả và làm dịch vụ nông nghiệp vào năm 2004.

“Khu đất ban đầu của ông Hạnh, sau đó chuyển sang cho ông Thọ. Gần đây, tôi được biết là Công ty Minh Tâm đã mua lại toàn bộ khu đất đó… Tuy nhiên, khu đất đó hiện nay vẫn là đất nông nghiệp. Do việc chuyển nhượng mua bán, họ không báo cáo chính quyền nên tôi không biết”, ông Kiên nói.

Chủ tịch UBND xã Đồng Trúc cũng cho hay, việc Công ty Minh Tâm có hành vi lắp đặt trạm trộn bê tông ở khu đất thuộc xứ đồng Gò Chùa (xã Đồng Trúc), xảy ra từ nhiều tháng trước. Nhưng mãi đến ngày 09/7 vừa qua, cán bộ xã xuống kiểm tra mới phát hiện sai phạm và đã tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

“Ban đầu, chúng tôi nghĩ họ chỉ sản xuất chăn nuôi, trồng cây bình thường. Mãi sau này thấy xe ô tô tấp nập chở bê tông ra vào khu đó thì mới phát hiện sai phạm”, ông Kiên cho biết.

Thừa nhận để xảy ra sai phạm, trách nhiệm một phần thuộc về UBND xã Đồng Trúc, tuy nhiên, ông Kiên cũng cho biết chính quyền đã lập biên bản xử phạt, nhiều lần ra văn bản yêu cầu Công ty Minh Tâm di dời trạm trộn đi nơi khác nhưng doanh nghiệp này vẫn chây ì, tìm cách kéo dài thời gian. “Chúng tôi đang lên phương án cưỡng chế”, ông Kiên khẳng định.

Trước đó, sau khi nhận được văn bản của Công ty Minh Tâm xin được thuê đất lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa phục vụ thi công dự án đường đua công thức 1, UBND TP. Hà Nội đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Thạch Thất xem xét.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội tiếp tục đề nghị UBND huyện Thạch Thất chỉ đạo các phòng chức năng kiểm tra, đề xuất địa điểm cho Công ty Minh Tâm thuê, nhấn mạnh “ưu tiên địa điểm tại các khu, cụm điểm công nghiệp và quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Trường hợp trên địa bàn không còn quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, đề nghị UBND huyện Thạch Thất xem xét đề xuất địa điểm đảm bảo nguyên tắc phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.

Trong khi cơ quan chức năng đang xem xét và chưa đồng ý phương án phê duyệt thì Công ty Minh Tâm đã ngang nhiên chiếm khu đất rộng đến 13.000 m2 ở khu xứ đồng Gò Chùa (xã Đồng Trúc) làm nơi lắp đặt trạm trộn bê tông trái phép.

Thực trạng trên đặt ra câu hỏi về vai trò của UBND xã Đồng Trúc trong việc giám sát, quản lý đất nông nghiệp tại địa phương?

Báo Đời sống và Tiêu dùng sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Biển Đông
Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: