Sự kiện hot
4 năm trước

Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang: Nhiều hệ lụy từ việc cấp “sổ đỏ” tự phát?

Việc cấp đất từ hồ sơ do dân tự vẽ, cơ quan chức năng thiếu xác minh, kiểm tra hiện trạng đất, không đo vẽ ngoài thực tế, không lấy ý kiến các hộ liền kề,… đang để lại hệ lụy, gây không ít phiền toái, thậm chí dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài giữa người dân và doanh nghiệp ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Báo Đời sống & Tiêu dùng nhận được phản ánh của Nguyễn Thị Thủy (thôn Minh Lợi, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết: “Công ty cổ phần khoáng sản kim loại màu Thành Phát lấn chiếm và khai thác quặng trái phép” trên phần diện tích đất của gia đình bà đã mua lại của các hộ dân tại thôn Minh Lợi, xã Trung Minh từ năm 2013.

Trao đổi với phóng viên, ông Bàn Văn Thân – Chủ tịch UBND xã Trung Minh cho biết: “Hiện tại, ở thôn Minh Lợi có 3-4 hộ dân xác nhận có bán đất cho Bà Nguyễn Thị Thủy. Phía Công ty Thành Phát có 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan. Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo chỉ thị số: 01/CT- TU của tỉnh Tuyên Quang là do dân tự vẽ, không có sơ đồ giải thửa, chỉ có diện tích, nên việc xác minh đất của bà Thủy hay đất của công ty thì UBND xã còn chưa rõ, chưa thể giải quyết dứt điểm được.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương, vị Chủ tịch UBND xã cho hay: “Đất cấp theo Chỉ thị số: 01/CT- TU ngày 14/2/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Trong sổ bìa đỏ cấp ghi dân tự đo vẽ nên chỉ có diện tích, chưa có sơ đồ. Hồ sơ dân gửi cho UBND xã, cán bộ xã chuyển tất cả hồ sơ gốc lên UBND huyện cấp bìa đỏ. Tuy nhiên từ năm 2013 đến giờ thì huyện chưa chuyển cho xã. Mặc dù, xã cũng nhiều lần đề nghị Phòng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện cung cấp cho hồ sơ gốc”.

Việc cấp đất do hồ sơ do dận tự vẽ, cơ quan chức năng thiếu xác minh, kiểm tra hiện trạng đất, không đo vẽ ngoài thực tế, không lấy ý kiến các hộ liền kề,… đang để lại hệ lụy đó là: cấp sai diện tích, sai vị trí, chồng lấn, không xác định được danh giới, không số thửa, không sơ đồ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… gây không ít phiền toái, thậm chí dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài giữa người dân và doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Phương – Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Tuyên Quang khẳng định: “Quy trình cấp bìa đỏ theo chỉ thị 01 là không sai!”. Phóng viên đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu thì vị Phó Chủ tịch giới thiệu đến làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, một tuần sau lời hẹn của Phó Chủ tịch huyện, phóng viên đến trụ sở UBND huyện Yên Sơn gặp bà Hoàng Thị Chuyên – Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường thì vị này tỏ ra bất ngờ: “Tôi không nhận được thông tin gì cả, nếu có thì phải có văn bản chỉ đạo chúng tôi mới làm việc!”.

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc!

Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: