Sự kiện hot
12 năm trước

Kèn cựa nhau tiếng nẹt pô, 1 người bị đâm chết

Chạy xe lạng lách, đánh võng và nẹt pô trên đường phố đã khiến 2 nhóm thanh niên đi mâu thuẫn nhau, hậu quả là 1 người bỏ mạng.

Chạy xe lạng lách, đánh võng và nẹt pô trên đường phố đã khiến 2 nhóm thanh niên đi mâu thuẫn nhau, hậu quả là 1 người bỏ mạng.

TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 17-7 đã tuyên phạt Đặng Văn Cần (SN 1987, ngụ Hải Phòng) mức án 14 năm tù, Trần Thị Ngọc Tuyền (SN 1991, quê Kiên Giang) 3 năm tù cùng về tội giết người.


Bị cáo Cần đã giết Minh vì nhóm này nẹt ga, đánh võng. Ảnh: Ph. Dũng

Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo khác đã bị tuyên phạt từ 1 năm tù đến 6 năm tù về các tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khuya 6-8-2011, Nguyễn Hoàng Minh cùng với một số người bạn đi chơi về lưu thông trên đường đường Nguyễn Thị Thập, quận 7-TPHCM. Lúc này, Cần chở Tuyền cũng đi trên đường với nhóm bạn.

Một người trong nhóm Minh nẹt pô, đánh võng dẫn đến 2 nhóm thanh niên mâu thuẫn và có những lời lẽ thô tục với nhau.

Thấy bạn mình cãi nhau với Minh, Cần chở Tuyền tăng tốc đuổi theo Minh. Lúc này, Cần kêu Tuyền móc dao bấm trong túi đưa cho mình. Khi đuổi kịp, Cần đã dùng dao bấm đâm chết Minh.

theo NLĐ

Từ khóa: