Sự kiện hot
12 năm trước

Khách quốc tế đến Việt Nam: Trung Quốc vẫn dẫn đầu

Hai tháng đầu năm 2012, lượng khách quốc tế đến Việt Nam để du lịch, nghỉ dưỡng, thăm thân nhân và vì công việc đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2011.

Hai tháng đầu năm 2012, lượng khách quốc tế đến Việt Nam để du lịch, nghỉ dưỡng, thăm thân nhân và vì công việc đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2011.

Mục tiêu được ngành du lịch đặt ra trong năm 2012 là đón 6,5 triệu lượt khách quốc tế (tăng 8,3% so với 2011).

Số liệu từ Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, hai tháng qua, Việt Nam đã đón trên 1,3 triệu lượt khách quốc tế. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách đã tăng 27,1%.

Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 779 nghìn lượt người, tăng 27,2%; đến vì công việc tăng xấp xỉ 40%, khi đạt gần 224 nghìn lượt người và khách đến thăm thân nhân đạt trên 234 nghìn lượt người, tăng 19,3%.

Cũng trong thời gian qua, Trung Quốc vẫn là quốc gia dẫn đầu về lượng khách đến Việt Nam, với khoảng 290 nghìn lượt, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc xếp thứ hai với gần 142 nghìn lượt người, tăng 38,4%. Nhật Bản hiện đang giữ vị trí thứ 3 với 108 nghìn lượt người, tăng 16,9%.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Hoa Kỳ, Đài Loan, Campuchia, Pháp, Nga… cũng có mức tăng đáng kể về lượng khách tới Việt Nam trong hai tháng qua.

Năm 2011, ngành du lịch Việt Nam đã đón 6 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 30 triệu khách du lịch nội địa, thu nhập từ du lịch đạt 130 nghìn tỷ đồng. So với năm 2010, mức tăng tương ứng của các con số là 19%, 7,1% và 30%.

Mục tiêu được ngành du lịch đặt ra trong năm 2012 là đón 6,5 triệu lượt khách quốc tế (tăng 8,3% so với 2011), phục vụ 32 triệu khách trong nước (tăng 6,7%), doanh thu từ du lịch tăng 15% so với năm trước và đạt 150 nghìn tỷ đồng.

Y Nhung
Theo VnEconomy


Từ khóa: