Sự kiện hot
12 năm trước

Khách Việt mang 2 tỉ USD đi du lịch mỗi năm

“Mỗi năm ước tính có khoảng 2 triệu lượt người Việt đi du lịch nước ngoài và chi tiêu 2 tỉ USD”, ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch VN, nguyên Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) cho biết tại hội thảo lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi luật Du lịch tổ chức hôm qua 1.6 tại TP.HCM.

“Mỗi năm ước tính có khoảng 2 triệu lượt người Việt đi du lịch nước ngoài và chi tiêu 2 tỉ USD”, ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch VN, nguyên Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) cho biết tại hội thảo lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi luật Du lịch tổ chức hôm qua 1.6 tại TP.HCM.

Ông Vũ Thế Bình cho rằng, trước đây khi xây dựng luật, chưa chú ý đúng mức đến lữ hành nội địa. Đối với lữ hành quốc tế hiện có khoảng 1.000 công ty, trong đó có 30% doanh nghiệp đưa khách quốc tế vào VN (inbound), 70% đưa người VN ra nước ngoài (outbound). Nhưng luật chỉ tập trung quản lý loại hình inbound, do đây là nguồn thu ngoại tệ trong khi lại buông lỏng, không quản lý loại hình outbound (trả ngoại tệ cho nước ngoài).

Luật Du lịch cần bổ sung quy định ưu tiên cho loại  hình inbound - Ảnh: Diệp Đức Minh

“Khái niệm du lịch nội địa ở VN mờ nhạt. Năm 2008, khi khách quốc tế khó khăn, doanh nghiệp du lịch chuyển hướng khai thác khách nội địa, tỷ lệ khách tăng nhanh, đạt hơn 30 triệu lượt khách và có thể tăng 70 triệu trong thời gian ngắn tới. Ở nhiều nước doanh thu từ du lịch nội địa rất cao, nhưng chúng ta không quan tâm đến thị trường này”, ông Bình nói.

Ông Phan Xuân Anh (Công ty Tân Hồng) kiến nghị thành lập các cơ quan chuyên trách trong việc hỗ trợ, bảo vệ du khách, kể cả cân nhắc việc thành lập lực lượng cảnh sát du lịch tại các trung tâm du lịch lớn.

N.Trần Tâm
Theo ThanhNien

Từ khóa: