Sáng 28/12, UBND phường An Dương long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia đình, đền, miếu làng Đồng Dụ (Tổ dân phố Dân Hạnh), đánh dấu bước quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng phát biểu tại Lễ khánh thành
Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Lê Khắc Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng; Bùi Thị Hồng Vân, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Dương; cùng lãnh đạo các phường An Dương, An Hải, An Phong, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

Các đại biểu TP địa phương tham dự Lễ khánh thành

Các đại biểu tham dự buổi Lễ khánh thành
Lễ khánh thành diễn ra trong không khí trang nghiêm, linh thiêng, với nghi thức dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân – những người đã có công khai phá, dựng xây và bảo vệ làng quê. Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Ông Đỗ Văn Hảo - Trưởng tiểu Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia đình, đền, miếu Đồng Dụ phát biểu tại Lễ khánh thành

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành
Đình Đồng Dụ, còn gọi là đình Đoài của làng Đồng Dụ xưa, là công trình tín ngưỡng – văn hóa có lịch sử lâu đời, gắn bó mật thiết với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất An Dương. Trải qua nhiều thế hệ, quần thể Đình – Đền – Miếu Đồng Dụ không chỉ là nơi thờ tự các bậc tiền nhân có công với dân, với nước, mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi gìn giữ, trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp của làng quê Bắc Bộ.
Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan, năm 1992, di tích đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia. Tuy nhiên, do tác động của thời gian và điều kiện tự nhiên, nhiều hạng mục của di tích bị xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt khu thờ tự chính chỉ còn lại 3 gian đại bái và 2 gian hậu cung.
Trước thực trạng đó, được sự đồng ý của UBND thành phố, tháng 3/2025, dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia Đình – Đền – Miếu Đồng Dụ chính thức được khởi công. Đến nay, công trình đã hoàn thành các hạng mục quan trọng như: khu đình chính, giải vũ, hồ bán nguyệt, sân, tường bao khuôn viên đình, Đền Phật Bà và Miếu Đức Đại, với tổng mức đầu tư khoảng 31 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa.
Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các hạng mục tu bổ bảo đảm chất lượng kỹ thuật, tuân thủ các nguyên tắc bảo tồn di tích, giữ gìn yếu tố gốc và giá trị truyền thống. Diện mạo di tích sau tu bổ khang trang, bền vững, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của Nhân dân và yêu cầu bảo tồn lâu dài.

Cụm di tích được trùng tu từ nguồn kinh phí xã hội hoá
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng khẳng định: Việc khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình, đền, miếu làng Đồng Dụ không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào quê hương cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ trở thành điểm sinh hoạt văn hóa – tâm linh tiêu biểu, một địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống, góp phần xây dựng phường An Dương phát triển bền vững, giàu bản sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Hải Phòng.
Ngô Quảng
Theo KTĐU