Sự kiện hot
12 năm trước

Khen thưởng 6 cán bộ công an phá nhanh vụ cướp xe

Sau nửa giờ truy bắt, lực lượng công an đã bắt được tên cướp xe ôm liều lĩnh. Sáu cán bộ chiến sỹ tham gia phá án đã được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng giấy khen về thành tích tích cực tham gia truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Sau nửa giờ truy bắt, lực lượng công an đã bắt được tên cướp xe ôm liều lĩnh. Sáu cán bộ chiến sỹ tham gia phá án đã được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng giấy khen về thành tích tích cực tham gia truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Theo tin từ công an quận Hai Bà Trưng, khoảng 13 giờ ngày 21/11, công an phường Trần Phú nhận được tin trình báo của ông Trịnh Văn Sơn (sinh năm 1961, hành nghề “xe ôm”), trú ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội về việc vừa bị 1 đối tượng đe dọa, cướp xe máy tại địa bàn phường Trần Phú nhưng không thành.


Đối tượng Quân tại cơ quan điều tra

Ông Sơn cho biết, khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, ông đang chờ đón khách ở khu vực vườn hoa đầu phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên thì có 1 nam thanh niên đi bộ tới, thuê chở về quận Hoàng Mai. Khi tới đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, nam thanh niên trên yêu cầu ông Sơn rẽ vào phố Tây Trà thuộc phường Trần Phú.

Đến trước cửa số nhà 172A phố Tây Trà, thanh niên này bảo ông Sơn cho xuống xe. Vừa dừng xe, chưa kịp lấy tiền công chở thì ông Sơn bị thanh niên thuê xe dùng bình xịt hơi cay vào mặt. Tiếp đó, đối tượng dí chiếc dùi cui bằng sắt vào người ông Sơn đe dọa, yêu cầu phải đưa chiếc xe máy cho hắn. Mặc dù mắt cay xè, ông Sơn vẫn loáng thoáng nhìn thấy một số người dân qua lại khu vực và hô hoán. Thấy vậy, tên cướp vội bỏ chạy, không kịp lấy chiếc xe máy của ông Sơn.

Nhận định đối tượng gây án chưa thể đi xa địa bàn, Trung tá Nguyễn Công Thơm, Trưởng Công an phường Trần Phú đã trực tiếp chỉ cán bộ chiến sỹ trong đơn vị tổ chức truy lùng tên cướp.

Sau khi khẩn trương truy xét dọc tuyến đường Lĩnh Nam từ khu vực chùa Khuyến Lương về phía đường Lĩnh Nam và ngược lại, nhưng không phát hiện thấy đối tượng, lực lượng chức năng chia làm 2 mũi tiếp tục tiến hành rà soát toàn bộ khu vực nghĩa trang Nam Dư Hạ thuộc phường Trần Phú.

Tại một ngôi mộ xây trong nghĩa trang, các chiến sỹ đã phát hiện, tóm gọn tên cướp đang ẩn nấp ở đây. Kiểm tra trong người đối tượng, các chiến sỹ Công an thu giữ 1 dùi cui bằng sắt và 1 bình xịt hơi cay. Lúc đó là 13 giờ 30 phút ngày 21/11.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Đỗ Mạnh Quân (sinh năm 1988) có hộ khẩu thường trú ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm nhưng gia đình đã bán nhà, thuê trọ tạm trú ở quận Long Biên. Tên Quân từng có tiền án về tội cướp tài sản, ra tù năm 2007, hiện bỏ nhà đi lang thang. Do cần tiền tiêu xài, hắn đã nảy ý định cướp “xe ôm” và dùng bình xịt hơi cay, dùi cui mua trước đó ở Lạng Sơn làm phương tiện gây án. Tuy nhiên, ý định cướp “xe ôm” của hắn đã không thành…

Nhằm kịp thời động viên cán bộ chiến sỹ Công an phường Trần Phú, quận Hoàng Mai Hà Nội về thành tích khám phá nhanh vụ án, chiều 22/11, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tặng Giấy khen cho 6 cán bộ chiến sỹ Công an phường Trần Phú. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo 197 thành phố cũng tặng Giấy khen cho tập thể cán bộ chiến sỹ đã tham gia phá án nhanh.

Sơn Bách
Theo Vietnam+

Từ khóa: