Sự kiện hot
6 năm trước

Khí hậu mát mẻ, Đà Lạt đón 6 triệu du khách

Nguyên nhân do khí hậu các tỉnh nóng bức, nhiều du khách tìm đến Đà Lạt chỉ để tận hưởng khí hậu mát mẻ, có lúc se lạnh.

Hồ Xuân Hương Đà Lạt (Ảnh: K.Q)

Năm 2017, lượng khách du lịch đến tham quan Đà Lạt tăng đột biến. Nguyên nhân do khí hậu các tỉnh nóng bức, nhiều du khách tìm đến Đà Lạt chỉ để tận hưởng khí hậu mát mẻ, có lúc se lạnh.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lâm Đồng, năm 2017, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng tăng đột biến so với 2016, tăng 7,8%. Tính đến giữa tháng 11.2017, Đà Lạt đã đón 5.850.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngoài khách nội địa đạt 5.450.000 lượt (tăng 6,3%), năm nay khách quốc tế đến Đà Lạt - Lâm Đồng tăng khá cao với 400.000 lượt (tăng 35,6% so với năm 2016).

Theo Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng, sở dĩ năm nay khách du lịch đến Đà Lạt tăng cao, vì trong những tháng hè vừa qua, khí hậu các tỉnh, thành quá nóng bức. Nhiều du khách đến với Đà Lạt để tận hưởng khí hậu mát mẻ, trong lành. Ngoài ra, năm 2017, trên địa bàn Đà Lạt - Lâm Đồng diễn ra khá nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội lớn nên đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Dự kiến, trong tháng 12 và đầu năm mới 2018, khách du lịch đến Đà Lạt sẽ còn tăng bởi diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII (kéo dài từ 23-27.12.2017) và Tết Dương lịch...

Thực hiện mục tiêu du lịch và dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Lâm Đồng tập trung đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Nhiều loại hình du lịch mới đang được ưa chuộng và hấp dẫn khách du lịch như thể thao mạo hiểm, đu dây, vượt thác, du lịch canh nông…

Hiện, toàn tỉnh đã có trên 1.100 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 27 khách sạn từ 3-5 sao, 318 khách sạn 1-2 sao, 309 nhà nghỉ du lịch, 39 biệt thự du lịch, 2 bãi cắm trại…75% lao động trực tiếp phục vụ cho ngành du lịch.

MINH PHẠM
Theo Lao Động

Từ khóa: