(ĐS&TD) - “Một thực tế đáng buồn hiện nay là người tiêu dùng (NTD) Việt Nam đang sống chung với hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ (SHTT), hàng kém chất lượng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và điều đáng ghi nhận là những hàng hóa này lại được bày bán công khai trên thị trường…”- Đó là lời chia sẻ của Luật sư Nguyễn Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội chống gian lận thương mại & Hỗ trợ người tiêu dùng TP.HCM (AFCA) tại Văn phòng Hội AFCA TP.HCM nhân “Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái” vào cuối tháng 11 vừa qua.

Một buổi hòa giải và hướng dẫn pháp luật bảo vệ người tiêu dùng tại văn phòng Hội AFCA
Theo Luật sư Nguyễn Minh Hương, “Những hàng hóa giả mạo không đảm bảo chất lượng vệ sinh đã ảnh hưởng đến sức khỏe NTD mà thời gian qua báo chí đã đưa tin về những vụ ngộ độc tập thể. Ngoài ra, những tác hại của hàng giả, hàng nhái cũng lan tỏa sang lĩnh vực nông nghiệp làm cho nông dân thất thu, mùa màng không thu hoạch được do mua nhầm phân bón giả, con giống giả… Quan trọng nhất là hàng giả, hàng nhái đều là những hàng hóa không đảm bảo chất lượng và NTD đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua những sản phẩm không đúng giá trị thật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NTD”.
Trả lời câu hỏi của Phóng viên Báo Đời sống & Tiêu dùng về tình hình thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện nay, LS. Hương cho rằng, mặc dù Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có hiệu lực hơn 3 năm qua, nhưng đến nay, đứng về góc độ Hội, bà nhận thấy dù có luật nhưng thực tế NTD vẫn còn gặp nhiều khó khăn. “Thứ nhất, việc tôn trọng quyền lợi NTD chưa được thực hiện đầy đủ từ phía doanh nghiệp đến cơ quan quản lý Nhà nước; Thứ hai, nhiều trường hợp đơn vị sản xuất đã không cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm của mình hoặc có công bố về chính sách bảo hành, nhưng sau đó, khi bị NTD khiếu nại thì họ ‘lờ đi’ không giải quyết!”.
“Một thực tế khác cũng cần được quan tâm là, khi NTD tự bảo vệ mình không được thì họ phải nhờ đến các cơ quan quản lý Nhà nước bảo vệ. Nhưng quá trình của việc khiếu nại rất là gian nan, làm cho NTD cảm thấy “mệt quá” không muốn đeo đuổi việc khiếu nại nữa. Do vậy, để Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi vào cuộc sống, cần có sự hợp tác tích cực của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, sự hỗ trợ thông tin của các cơ quan truyền thông, đặc biệt là sự quan tâm đúng mức từ phía các cơ quan quản lý Nhà nước” - LS. Minh Hương chia sẻ.
|
Khi NTD bị thiệt hại, ví dụ mua sản phẩm tiêu dùng không đúng như mong muốn, hoặc sử dụng dịch vụ không đúng như doanh nghiệp công bố thì NTD có quyền đòi hỏi việc bảo vệ quyền lợi của mình.
NTD có quyền khiếu nại trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Trường hợp NTD tự thân đi khiếu nại mà không được thì phải sử dụng sức mạnh của tập thể, như liên hệ đến các tổ chức bảo vệ quyền lợi NTD mà ở Trung ương, địa phương, tỉnh thành đều có. Như tại TP.HCM đang có Hội AFCA có văn phòng thường xuyên hướng dẫn việc thực thi Bảo vệ quyền lợi NTD. Ngoài việc khiếu nại, trong một số trường hợp thì NTD còn có quyền khiếu kiện theo Bộ Luật Dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích của mình trong việc yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết với NTD.
|
Anh Nguyên