Sự kiện hot
5 năm trước

Khoa Cấp cứu (A9), Bệnh viện 19-8: Tham gia Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ y tế khu vực Hà Nội năm 2019

Nhằm hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), được sự chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội, BCH Đoàn Bệnh viện 19 - 8 đã tổ chức thành công công tác chọn lựa, chuẩn bị cho các kíp kỹ thuật. Trong đó, khoa Cấp cứu (A9) đã xuất sắc trở thành 1 trong 5 khoa đại diện cho Bệnh viện 19 - 8 tham gia Hội thao liên viện khu vực Hà Nội.

Hội thao Kỹ thuật Sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội là hoạt động truyền thống được tổ chức hai năm một lần, là diễn đàn để nhiều đề tài, sáng kiến, kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô và cả nước. Hội thao năm nay được tổ chức từ ngày 16/3 đến ngày 17/3 tại các bệnh viện, với sự tham gia của hơn 500 y, bác sĩ, dược sĩ trẻ, 155 kíp kỹ thuật đến từ 34 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Tham gia Hội thao năm nay, Bệnh viện 19 - 8 có 5 kíp kỹ thuật tham dự. Đặc biệt, khoa Cấp cứu (A9) tham dự “Kỹ thuật cải tiến cáng vận chuyển bệnh nhân nặng” được thực hiện bởi đồng chí Phạm Ngọc Quang, Điều dưỡng trưởng - khoa Cấp cứu (A9), Cử nhân Điều dưỡng Đỗ Thị Phương và ekip kỹ thuật.

Ekip thực hiện “Kỹ thuật cải tiến cáng vận chuyển bệnh nhân  nặng” của khoa Cấp cứu (A9) - Bệnh viện 198
Ekip thực hiện “Kỹ thuật cải tiến cáng vận chuyển bệnh nhân  nặng” của khoa Cấp cứu (A9) - Bệnh viện 198

Với đặc thù xuất hiện đột ngột và không có kế hoạch trước của bệnh nhân, khoa Cấp cứu phải chuẩn bị chữa trị ban đầu với một bản quang phổ lớn về các bệnh và thương tích, một trong số đó có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh và cần phản ứng ngay lập tức. Khi đó, quá trình vận chuyển bệnh nhân có thể sẽ rất dễ dẫn đến những sai xót không đáng có, chính vì thế khoa Cấp cứu (A9) - Bệnh viện 19 - 8 luôn quan tâm cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe người bệnh nhằm đảm bảo tiện ích, hướng đến sự hài lòng người bệnh.

Để đảm bảo công tác phục vụ tốt cho bệnh nhân, khoa đã nghiên cứu và thiết kế “Kỹ thuật cải tiến cáng vận chuyển bệnh nhân nặng” để phục vụ người bệnh tốt hơn. Sau nhiều lần nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với sự di chuyển bệnh nhân lên, xuống bằng cáng vận chuyển và xếp gọn gàng dễ dàng khi không sử dụng, đến nay khoa Cấp cứu (A9) đã hoàn thành “Kỹ thuật cải tiến cáng vận chuyển bệnh nhân nặng” và đưa vào dự thi tại Hội thao Kỹ thuật sáng tạo Tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội năm nay.

Theo đó, kỹ thuật cải tiến của khoa Cấp cứu (A9) đã nêu bật được hiệu quả thực tiễn cũng như những tiện ích trong việc sử dụng kỹ thuật cải tiến cáng vận chuyển bệnh nặng so với cáng vận chuyển bệnh nhân truyền thống như an toàn, tiết kiệm nhân lực, tiết kiệm thời gian, giá thành rẻ… và nhận được sự đánh giá, chấm điểm cao của các giáo sư, bác sỹ trong hội đồng giám khảo.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Phạm Ngọc Quang - Điều dưỡng trưởng, khoa Cấp cứu (A9), Bệnh viện 19 - 8 chia sẻ: Từ những kinh nghiệm trong quá trình làm việc, chúng tôi nhận thấy cần thiết phải cải tiến cáng vận chuyển bệnh nhân để có thể phục vụ người bệnh tốt hơn. Và rất mong muốn rằng kỹ thuật cải tiến cáng vận chuyển này khi đã được các thầy và Ban giám khảo ghi nhận thành quả, sau này có thể triển khai không chỉ tại khoa Cấp cứu Bệnh viện 19 - 8 mà còn có thể triển khai xuống đến các tuyến cơ sở, tuyến huyện, tuyến xã... để họ có thể tiếp cận được những cáng vận chuyển đơn thuần như thế này nhưng được cải tiến một cách hiện đại với giá thành tương đương một cáng vận chuyển thông thường mà giá trị sử dụng của nó gấp rất nhiều lần so với những cáng truyền thống chúng ta đang sử dụng.

Hội thao Kỹ thuật sáng tạo Tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 28 đã diễn ra thành công, đây thực sự là hoạt động có ý nghĩa đối với BCH Đoàn Bệnh viện 19 - 8 nói chung và khoa Cấp cứu (A9) nói riêng trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe người bệnh nhằm, đưa kỹ thuật cải tiến cáng vận chuyển người bệnh tiếp cận sâu hơn nữa đến các đơn vị trong ngành y tế.

Dinh Dinh
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: