Sự kiện hot
8 năm trước

Khởi tố đối tượng chém chết người vì mâu thuẫn ở đám cưới

Cho rằng mình nhiều lần bị Tuất “ức hiếp” khi đi giúp đám cưới nên Vắn về nhà mang theo con dao dài khoảng 50cm đến nhà Tuất để “tính sổ”. Tại đây Vắn đã dùng dao chém một nhát vào người khiến Tuất tử vong.

Ngày 28/4, Thiếu tá Hồ Xuân Thành – Đội trưởng đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (PC 45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lương Văn Vắn (SN 1994, trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) với tội Giết người.

 


Đối tượng Lương Văn Vắn tại cơ quan điều tra

 

Qua quá trình điều tra làm rõ: Vào ngày 25/4, gia đình ông Vi Văn Kim ở xã Tam Quang có tổ chức làm đám cưới cho con trai nên nhờ một số người dân trong bản đến để giúp. Anh Lương Văn Tuất và Lương Văn Vắn cũng được nhờ đến để giúp làm cỗ cưới. Trong lúc Vắn đang làm thịt gà thì anh Tuất lấy một con gà đang vặt lông để lên cổ Vắn  để trêu đùa. Bị trêu đùa nhưng Vắn nói “không thèm chấp”, nghe thấy vậy Tuất bực tức xô ngã Vắn và lao vào đòi đánh.

Thấy vậy mọi người đã can ngăn nhưng sau đó giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, thách thức đánh nhau tại đám cưới. Được mọi người can ngăn, khuyên nhủ nên ai về nhà nấy. Bực tức vì đây không phải là lần đầu tiên bị Tuất “ức hiếp” tại đám cưới, nên Vắn về nhà lấy một con dao phát rẫy dài khoảng 50cm đến nhà Tuất để tính sổ. Khoảng 1h sáng ngày 26/4, khi Tuất vừa mở cửa đi ra thì bị Vắn lao đến chém một nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án Vắn cầm dao chạy về nhà và đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra bước đầu Vắn đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

theo Công lý

Từ khóa: