Sự kiện hot
12 năm trước

Khởi tố vụ án liên quan việc thu hồi đất Tiên Lãng

Chiều 8/2, Thượng tá Lê Đức Năm, Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết, công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý hủy hoại tài sản liên quan đến vụ cưỡng chế khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn, tại khu vực cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Chiều 8/2, Thượng tá Lê Đức Năm, Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết, công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý hủy hoại tài sản liên quan đến vụ cưỡng chế khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn, tại khu vực cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.


Người nhà ông Đoàn Văn Vươn dựng lều ở tạm bên cạnh khu nhà cũ của họ đã bị san bằng.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã tiến hành thu thập chứng cứ tại hiện trường khu vực nhà ông Đoàn Văn Quý bị phá hủy.

Trước đó, sáng 5/1, huyện Tiên Lãng đã tiến hành cưỡng chế đầm tôm của ông Đoàn Văn Vươn do "hết thời hạn giao đất."

Sau buổi cưỡng chế, lực lượng chức năng huyện Tiên Lãng đã thu hồi diện tích 19,3ha đất có quyết định cưỡng chế của Ủy ban nhân dân huyện để giao lại cho Ủy ban nhân dân xã Vinh Quang tiếp nhận, quản lý.

Tuy nhiên, 2 ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý cùng một số tài sản tại khu đầm đã bị phá hủy sau đó.

Điều đáng nói, nhà của ông Đoàn Văn Quý không nằm trong diện tích 19,3ha bị cưỡng chế của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố bị can nhằm tiến hành điều tra vụ án.

Minh Thu
Theo TTXVN/Vietnam+

Từ khóa: