Sự kiện hot
11 năm trước

Khởi tố vụ án và tạm giam 4 tháng với lái xe

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giam 4 tháng đối với lái xe Nguyễn Mạnh Chí để điều tra về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giam 4 tháng đối với lái xe Nguyễn Mạnh Chí để điều tra về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.


Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 26/5, ông Chí được xác định là người lái xe hướng từ thị xã Sơn Tây về Hà Nội. Đến cụm 9 xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, ô tô lấn làn tông vào xe Dream chạy ngược chiều do anh Trần Trung Kiên cầm lái chở chị gái Trần Thị Vở (35 tuổi) và bé Nguyễn Đức Trường (6 tuổi, con chị Vở).

Vụ tai nạn làm 3 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, chiếc ô tô lật ngược, hư hỏng nặng phần đầu, kính phía trước vỡ...

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận không có vết phanh.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, trên xe ô tô có 3 người, ngoài lái xe Chí còn có anh Hoàng Tuấn Lập (46 tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội) và một người khác chưa rõ danh tính.

Theo lời khai ban đầu của lái xe, người thứ 3 hiện chưa rõ danh tính này là một người lạ xin đi nhờ xe trong lúc lái xe nghỉ ăn trưa ở dọc đường.

Hiện vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.

Q. Đông
theo Thanh tra

Từ khóa: