Sự kiện hot
13 năm trước

Khốn khổ vì thiếu nước sạch

Dantin - Đang là thời điểm nắng nóng mà hàng trăm SV trọ tại khu ngõ chùa Hưng Kí, Minh Khai, Hà Nội đang chịu cảnh mất nước thường xuyên. Hàng ngàn SV tại nhiều khu vực khác ở Hà Nội cũng đang tình trạng: Mất nước, nước bẩn, thậm chí phải dùng nước có lẫn cung quăng hay nhiễm độc!

Dantin - Đang là thời điểm nắng nóng mà hàng trăm SV trọ tại khu ngõ chùa Hưng Kí, Minh Khai, Hà Nội đang chịu cảnh mất nước thường xuyên. Hàng ngàn SV tại nhiều khu vực khác ở Hà Nội cũng đang tình trạng: Mất nước, nước bẩn, thậm chí phải dùng nước có lẫn cung quăng hay nhiễm độc!

Chỗ nào cũng … khát

“Cứ vài hôm mất nước một lần. Lần nào cũng kéo dài cả ngày. Những hôm mất nước cả phòng mua tạm bình nước lọc giá 15.000 đồng ( 20 lít – NV) về dè sẻn từng tí đánh răng rửa mặt. Không có nước nấu nướng thì ăn uống ra ngoài quán”, Ánh chia sẻ.

Được biết khu vực ngõ chùa Hưng Ký có tới hơn 800 SV của các trường ĐH Phương đông, Bách khoa, ĐH Kinh tế Quốc dân…đang ở trọ. Ánh và các bạn cùng phòng cho biết sẽ chuyển đi ngay trong tháng vì “không thể chịu đựng hơn được nữa”.

Không khá gì hơn, suốt hai ngày nay, tại Hà Trì (phường Hà Cầu,Q. Hà Đông), hàng trăm SV trường Kiến trúc và Học viên Bưu chính viễn thông cũng lũ lượt rủ nhau đi lánh nạn mất nước. Nguyễn Văn Tiến, SV năm 4, ĐH Kiến trúc trọ tại đây nói nguyên nhân là do đường ống vào khu bị hỏng nên tạm thời phải ngưng cấp nước để sửa chữa.

“Đến tận sáng 9/7, khu vực này mới có nước trở lại. Nhưng vòi nước tậm tịt lúc có, lúc không. Nước lại có mùi chất khử rất hắc nên không dám ăn uống”, Tiến cho biết thêm.

Các chủ nhà trọ tại Phùng Khoang, Từ Liêm, nơi có hơn 10.000 SV các trường ĐH Kiến trúc, KHXH&NV, KHTN, ĐH Hà Nội…cũng nói họ khốn khổ vì SV phàn nàn do bị mất nước liên tục.

Mới đây, người dân và hơn 1.000 SV đang trọ tại một số khu vực thuộc phường Hạ Đình, Thanh Xuân phải chịu mất nước ba ngày liên tục.

Phải dùng nước độc hại

Tệ hơn, tại khu vực Tả Thanh Oai, Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì), hơn 3.000 SV chủ yếu ở các trường ĐH Kiến trúc, Thủy Lợi, ĐH Hà Nội và trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp còn đang phải sử dụng nước giếng khoan có nhiều chất độc hại.

“Người dân đợi nước máy hàng chục năm nay mà chưa có. Chỉ có cách khoan giếng để dùng. Khoan sâu tới 60m mới có nước vàng khè, lọc hai ba lần vẫn tanh nhưng chúng tôi và SV ở trọ vẫn phải dùng ”, bà Nguyễn Thị Liên, chủ nhà trọ tại ngõ 16, Tả Thanh Oai nói.

Để cải thiện, nhiều hộ dân phải làm máng hứng nước mưa. Bà Liên nói: “Nước mưa chỉ có một ít để nhà sinh hoạt chứ không có cho SV sử dụng. Mùa khô cạn thì nhà cũng phải ăn nước giếng khoan cả”.

Theo Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Thanh Trì, nồng độ các chất độc hại như sắt, amoni… trong nước tại khu vực Tả Thanh Oai, Ngọc Hồi nhiều chỗ cao gấp 3 – 5 lần cho phép.

Trong khi đó, nhiều SV đang sống tại làng Sinh viên Hacinco nơi được mệnh danh là “khách sạn sinh viên” cũng đang phải dùng nước có lẫn … cung quăng và màu vàng khè.

“Mở vòi nước có rất nhiều cung quăng chảy ra cùng. Nước vàng và có mùi hắc nồng nặc đến nỗi không dám đánh răng”, Nguyễn Anh Thư, SV ở phòng 507 nhà A cho biết.Không còn cách nào khác, SV ở một số phòng đành dùng vải dày bịt vòi nước để lọc dùng tạm.

Khắc phục ngay

Ông Đinh Đại Cồ, Giám đốc XN Dịch vụ và Kinh doanh nhà (Cty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội), đơn vị chủ quản của Hacinco thừa nhận tình trạng nước có cung quăng và có màu vàng.

“Tình trạng trên chủ yếu tập trung ở dãy nhà A và nhà D. Sở dĩ có tình trạng ấy vì đường nước xây dựng đã lâu nên xuống cấp và gỉ sét. Nhiều đoạn ống nước bị hở và rò ra bên ngoài, chất lượng nước không đảm bảo là có thật”.

“Chúng tôi đã được phép triển khai dự án cải tạo toàn bộ hệ thống cấp nước, thay mới toàn bộ đường ống dẫn nước với vốn đầu tư 2,4 tỉ đồng . Dự án sẽ triển khai ngay lập tức để phục vụ SV tốt hơn. Trước mắt, để đảm bảo cho đời sống hơn 3.000 SV, chúng tôi sẽ cho thau toàn bộ bể chứa và tiến hành thổi sạch các đường ống dẫn nước”, ông Cồ nói.

Ông Cồ cũng hứa làm việc với XN Dịch vụ trực thuộc Cty Xây dựng số 2 Hà Nội, đơn vị cấp nước chạy đủ công suất 2.000m3/ngày đêm đảm bảo đủ nước cho SV không thiếu nước khi vào mùa hè.

Tuy nhiên tại nhiều khu vực khác, biện pháp khắc phục đang là vấn đề nan giải. Theo Cty Nước sạch Hà Nội, ngành nước đã cố gắng vận hành hết công suất nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu nước ở tất cả mọi khu dân cư vì lý do nước phụ thuộc vào điện.

Đại diện của Cty Nước sạch Hà Nội cũng cho biết sản lượng nước khai thác sẽ bị giảm từ 10-12% nếu điện bị cắt thường xuyên và thậm chí có thể phải cấp nước theo giờ. Ở những khu vực chưa có nước sạch, Cty Nước sạch Hà Nội sẽ triền khai ngay tới các chi nhánh, nhanh chóng rà soát lắp đặt hệ thống nước sạch và ứng trực các xe chở nước để phục vụ người dân.

Hoàng Long

Từ khóa: