Sự kiện hot
12 năm trước

Khu du lịch 50 tỷ bỏ hoang

Từ một khu du lịch nổi tiếng với suối nước nóng tự nhiên đến 105oC, đến nay suối nước nóng Bang (ở bản Chuôn, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) gần như bị bỏ hoang. Tình trạng này bắt đầu từ khi hai dự án biến suối Bang thành khu du lịch nghỉ dưỡng nối tiếp ra đời.

Từ một khu du lịch nổi tiếng với suối nước nóng tự nhiên đến 105oC, đến nay suối nước nóng Bang (ở bản Chuôn, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) gần như bị bỏ hoang. Tình trạng này bắt đầu từ khi hai dự án biến suối Bang thành khu du lịch nghỉ dưỡng nối tiếp ra đời.

Suối nước nóng Bang được đưa vào khai thác du lịch từ hơn mười năm trước và là một trong ba điểm đến trong tam giác du lịch của tỉnh Quảng Bình: động Phong Nha - suối Bang - biển Nhật Lệ. Năm 2004, suối Bang được giao cho một công ty du lịch để đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng với tổng vốn 50 tỉ đồng. Nhưng cũng từ khi khoác chiếc áo mới "khu nghỉ dưỡng", Suối Bang vắng dần khách bởi đầu tư manh mún, thiếu đồng bộ và không như thiết kế.

Trước tình hình trên, năm 2008 UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép cho Công ty Đông Dương (Hà Nội) vào "cứu vãn" Suối Bang với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp có vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 200 tỉ đồng, tổng vốn gần 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên khi thi công, công ty này lại phá đi cảnh quan tự nhiên nên cả khu suối này như bị "ngạt". Rêu phủ dày mặt suối, có đoạn đáy suối đen ngòm.

Các hạng mục hạ tầng dịch vụ phía bên ngoài xây dở dang, hiện còn ngổn ngang gỗ và sắt thép. Đường dẫn vào suối trở thành con đường cho ôtô tải vào khai thác gỗ tràm nên đã nát bét. Ba bể lắng được xây dựng gần đó để thành bãi tắm cũng khô khốc, cây cối um tùm. Những hạng mục khác trong thiết kế như khu vui chơi thể thao, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu biệt thự cao cấp... chẳng thấy bóng dáng đâu.Ông Trần Văn Mừng, chủ tịch UBND xã Kim Thủy, ngậm ngùi: "Khi suối này còn tự nhiên, cứ mùa lạnh là khách gần xa nườm nượp đổ về tắm. Nay thì vắng hoe, đến cả dân địa phương cũng không buồn ra tắm ở suối nữa".

Ông Lê Văn Phúc, giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Quảng Bình, xác nhận dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng Suối Bang đã tạm dừng từ hơn một năm nay. Ông Phúc cho biết Công ty Đông Dương đã rút đi từ lâu mà không thông báo cho tỉnh biết. Ông Lưu Văn Luyến, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Quảng Bình, cho hay UBND tỉnh đã làm việc với Công ty Đông Dương yêu cầu tiếp tục dự án. Đại diện công ty đã hứa sẽ quay lại tiếp tục đầu tư hoàn tất thời gian tới. "Nói vậy nhưng cũng chưa biết khi nào dự án này sẽ hoàn thành" - ông Luyến nói.

Theo TTO


Từ khóa: