ĐS&TD - Ngày 27/4/2015, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân – Nguyễn Xuân Lưu đã ra văn bản kết luận số 474/KL – CTUBND xử lý kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Lê Công Bao – Chủ tịch UBND phường Kim Giang và các cá nhân có liên quan đến việc cưỡng chế công trình vi phạm mà không có thông báo cụ thể đến người dân.
Trước đó, theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thu Toàn (số nhà 106 A1, phường Kim Giang), chiều 20/11/2014, ông Lê Công Bao - Chủ tịch UBND phường Kim Giang dẫn khoảng mười người đến tháo dỡ 2 gian nhà cột, mái tôn của người dân. Sau khi phá dỡ công trình, ông Bao còn dùng công an ngăn cấm người ra vào khu vực. Điều này khiến các hộ dân bất ngờ bởi không nhận được bất kỳ một thông báo nào trước đó.
Bà Bùi Thanh Xuyên (trú tại số 9 - D5 tổ dân phố số 11 phường Kim Giang), là người chứng kiến sự việc trên, xác nhận: khi cán bộ phường phá nhà dân không hề có sự lập biên bản sự việc và cũng không thấy đọc quyết định cưỡng chế.


Hình ảnh đoàn cưỡng chế công trình vi phạm được người dân ghi lại
Cũng tại biên bản xác nhận của Tạ Quang Duy, Triệu Ngọc Khanh, Nguyễn Hoàng Anh, người thuê nhà của bà Toàn thể hiện: "Do có nhu cầu tìm nhà trọ cho anh em công nhân, chúng tôi đã ký hợp đồng thuê nhà ở với bà Nguyễn Thị Thu Toàn ngày 14/11/2014. Tuy nhiên, khi đã được bàn giao 07 gian nhà, khi chúng tôi đến làm vệ sinh cho anh em công nhân ở thì chiều 20/11/2014, có khoảng mười người vào đuổi chúng tôi ra, bất ngờ đập phá nhà”.
Trong thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo, UBND quận Thanh Xuân xác nhận có việc ông Chủ tịch UBND phường Kim Giang tháo dỡ 2 nhà tôn tại cuối ngõ 64 đường Kim Giang, phường Kim Giang mà chưa có thông báo, nên yêu cầu vị này và các cá nhân liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiêm, mặc dù việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra, tháo dỡ 2 nhà tôn nêu trên để ngăn chặn vi phạm là cần thiết, đúng thẩm quyền trách nhiệm.
Được biết, diện tích đất 1.880m2 cuối ngõ 64 tiền thân là đất nông nghiệp, không chỉ riêng mình diện tích đất của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Toàn, mà toàn bộ đất của các hộ dân xung quanh đều có giấy chuyển nhượng viết tay từ năm 1993 và được xác nhận của chính quyền địa phương.
Từ đó đến nay người dân đóng thuế từng năm cho Chi cục thuế huyện Thanh Xuân kia và là quận Thanh Xuân nay.
Đầu 2012, người dân đã báo cáo và đề nghị UBND phường Kim Giang cho quây tôn và làm nhà để trong coi, bảo vệ nhằm chống lấn chiếm, đổ phế thải và chống nghiện hút tụ tập. UBND phường Kim Giang đã ủng hộ mục đích trên.
Sau đó, người dân đã góp tiền quây tôn khu đất và làm 7 gian nhà khung sắt, mái tôn nhưng đã bị chính quyền tiến hành ngăn chặn, phá dỡ.
Tuy nhiên, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ngoài nội dung tố cáo đã được Thanh tra quận Thanh Xuân nêu rõ, người dân còn cho rằng, để đối phó với hành vi tháo dỡ nhà của mình, ông Chủ tịch phường Kim Giang còn có nhiều hành động được cho là khuất tất.

Thông báo giải quyết đơn tố cáo của UBND quận Thanh Xuân
Cụ thể, biên bản kiểm tra hiện trạng công trình lập hồi 10h ngày 20/11/2014 nhưng biên bản tổ chức tháo dỡ công trình lập lúc 14h cùng ngày. Cả hai biên bản đều ghi chủ đầu tư vắng mặt, trong khi đó, chủ công trình lại đang ngồi ngay tại hiện trường chứng kiến cảnh phá dỡ…
Trước những nội dungtrên, người dân mong muốn UBND quận Thanh Xuân và các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý dứt điểm.
Công Minh