Sự kiện hot
13 năm trước

“Kỳ nhân” chữa bệnh bằng…chân!

Dantin - Chỉ cần dùng chân bấm huyệt và xức thuốc gia truyền, những bệnh nhân mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, vôi hóa xương đều được “kỳ nhân” Hoàng Thị Hoài (47 tuổi), xóm Sơn Trình, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh chữa khỏi.

Dantin - Chỉ cần dùng chân bấm huyệt và xức thuốc gia truyền, những bệnh nhân mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, vôi hóa xương đều được “kỳ nhân” Hoàng Thị Hoài (47 tuổi), xóm Sơn Trình, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh chữa khỏi.

Bất đắc dĩ thành ... thầy thuốc

Lần theo con đường nhỏ chúng tôi tìm về nhà bà Hoàng Thị Hoài, người được mệnh danh là “Thần y chữa bệnh bằng chân”. Vào nhà bà Hoài thấy một số bệnh nhân đang ngồi chờ đến lượt được ấn huyệt, trên chiếc phản nhỏ, bà đang dùng chân ấn huyệt cho một bệnh nhân. Gần đó, la liệt hàng trăm tấm phim chụp X quang của bệnh nhân đem theo.

Bà Hoài cho biết cơ duyên cô đến với nghề này: “Năm 2000 tôi bị đau thoát vị đĩa đệm nên đi chữa ở một thầy thuốc người dân tộc tận huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cách nhà gần 600 km. Khỏi bệnh, tôi xin thầy cho được học nghề . Trước đây, ông ngoại tôi cũng làm nghề thầy thuốc, truyền lại cho mẹ tôi rồi mẹ tôi truyền lại cho tôi trước khi bà mất. Nhưng ông ngoại và mẹ chỉ châm cứu, bốc thuốc và để lại cho tôi thuốc gia truyền chứ không không dạy ấn huyệt. Người bệnh đến chữa phải mang phim chụp X quang cho tôi xem, đau chỗ mô (đâu) thì chữa chỗ đó. Thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm ở chỗ mô cũng chữa được nhưng tôi chủ yếu chữa thoát vị đĩa đệm. Mới đây có ông Lạc ở TP. Hà Tĩnh bị thoát vị đĩa đệm, đi lại không được, đến tôi ấn huyệt, xức thuốc nay đi lại bình thường rồi, ông vui lắm ”.

Cô Hoài dùng chân ấn huyệt chữa bệnh cho bệnh nhân Lê Văn Sơn.

Bà Hoài cũng cho biết: Bệnh nhân nào mới bị thoát vị đĩa đệm, dù nặng đến mấy cô cũng chữa lành, chi phí một lần chữa như thế chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng . Tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc trong 8 năm qua có tới 230 bệnh nhân tìm đến cô, người này lành bệnh mách cho người khác tới chữa, không có ai bị tái phát phải quay trở lại điều trị.

Bà Nguyễn Thị Dính (56 tuổi) ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc đang theo điều trị ở nhà cô Hoài cho biết: “Tôi bị thoái hóa cột sống và lệch cột sống, đau lâu rồi, ai bày cho ở mô có người chữa khỏi bệnh thì tìm đến đó. Được hàng xóm giới thiệu cô Hoài chữa khỏi , tôi tìm đến ngay. Đến này là lần thứ 9 tôi đến nhà cô Hoài để ấn huyệt và lấy thuốc. Lúc đầu đến điều trị, tôi phải đi còng còng, đau lắm nhưng giờ đỡ nhiều lắm rồi, đi thẳng người được rồi”, bà Dính cười nói.

Nhiều người khỏi bệnh

Bà Nguyễn Thị Tứ (64 tuổi), trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên bị đau cột sống, thoát vị đĩa nệm kể: “Tôi theo cô Hoài điều trị 2 tháng rưỡi rồi, lúc mới đến chân bị đau nhấc lên không được, đi không được nhưng giờ khỏi rồi, chỉ có trái gió trở trời mới nhức một tý. Có người lúc đến đây, đau đến nỗi không tự mặc được quần mà giờ đi lại bình thường”. Anh Lê Văn Sơn (37 tuổi) ở xã Thạch Bắc, huyện Thạch Hà cho biết: “Tôi bị đau mấy tháng rồi, đau từ lưng xuống chân, có khi đau quặn không đứng dậy được, nằm thì rất khó chịu. Hôm nay là tuần thứ 4 điều trị tại đây, đã đỡ được 60% rồi. Tuần đầu đến đây vợ tôi phải dìu vào nhà, lần này (lần thứ 4) tôi tự đi xe máy vào nhà cô Hoài để ấn huyệt và xức thuốc”. Tiếp lời anh Sơn, chị Nguyễn Thị Quỳnh (38 tuổi) trú xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, nói: “Tôi đau hơn một năm rồi, đau nhức lâm râm trong người, đi lại vận động lại càng đau, đau nhất là từ lưng xuống chân, chụp phim đưa đến đây chị Hoài bảo bị thoát vị đĩa đệm. Chị Hoài điều trị cho được một tháng rồi, bệnh đã bớt được khoảng 40% rồi, tôi mừng quá”

Trao đổi với PV Đời sống& Tiêu dùng, “Thần y chữa bệnh bằng chân” Hoàng Thị Hoài cho biết: “ Tôi chỉ chữa được cột sống và thoát vị đĩa đệm, nếu chưa có dao kéo (chưa phẫu thuật) mà nằm trệt một chổ, đến tôi ấn huyệt 2 tuần là có thể đi lại bình thường được, nhưng đã dao kéo vào là tôi bó tay”.

Theo ông Nguyễn Đình Trác, Chủ tịch Hội đông y Hà Tĩnh thì việc bà Hoài chữa bệnh bằng chân, Hội có nghe đến. “Chữa được bệnh nhưng cũng phải có chứng chỉ hành nghề, phải được Hội đông y tỉnh và sở Y tế kiểm tra chuyên môn thì mới được cấp phép chữa bệnh”, ông Trác khẳng định. Tuy nhiên theo ông Trác, việc bà Hoài chữa bệnh bằng chân có thể là một phương pháp bí truyền khó có thể lý giải. “Về phương diện khoa học thì kiểu chữa bệnh này có người chữa thành công, có người không thành công. Chúng tôi đang dự định đến tận nơi kiểm tra lại”, ông Trác nói

Trí Thức

Từ khóa: