Sự kiện hot
12 năm trước

Làm đơn xin cho chồng cưới thêm vợ

Chuyện cứ tưởng như đùa nhưng có thật xảy ra tại xã Ninh Qưới, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu). Người đến ủy ban xã nộp đơn xin cho chồng lấy thêm vợ là bà Lê Thị Đ., 54 tuổi, ngụ ấp Phú Tân.

Chuyện cứ tưởng như đùa nhưng có thật xảy ra tại xã Ninh Qưới, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu). Người đến ủy ban xã nộp đơn xin cho chồng lấy thêm vợ là bà Lê Thị Đ., 54 tuổi, ngụ ấp Phú Tân.

Sáng ngày 11/6, ông Hồ Na, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Ninh Qưới cho biết chồng bà Đ. là ông Danh Tiến P. từng quen biết với một phụ nữ cùng xóm khi còn là thanh niên. Sau khi đi bộ đội rồi xuất ngũ, ông P. lấy vợ, sinh 3 con, sống hạnh phúc mấy chục năm nay.

Nội dung bà Đ. trình bày lý do muốn bà X. sống chung với chồng.

Thế nhưng khi hay tin bà Danh Thị X. đi lấy chồng sau hàng chục năm sống độc thân, ông P. điện thoại ngăn cản. Vài ngày sau bà Đ. làm đơn gửi chính quyền địa phương xin cho chồng cưới bà X..

“Việc làm này của bà Đ. gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của bà X. vì chồng mình quen biết với người phụ nữ hàng xóm đã mấy chục năm. Còn ông P. ngăn cản bà X. lấy chồng cũng không đúng. Đoàn thể địa phương đã đến nhà khuyên bà Đ. rút đơn để bà X. lấy chồng”, ông Na cho biết.

Cũng theo ông Na, mấy này nay chồng bà X. không được vui khi nghe dư luận bàn tán chuyện và Đ. làm đơn cho chồng cưới bà X.. Vì vậy, chính quyền địa phương đã khuyên nhủ người chồng này nên gạt bỏ dư luận, sống hạnh phúc bên vợ mới cưới cũng như cố gắng vun đắp tình làng nghĩa xóm dù ông P. có những việc làm không hay.

VÕ DŨNG
Theo Infonet

 

Từ khóa: