Sự kiện hot
4 năm trước

Làm rõ nghi vấn Công ty Môi trường Thuận Thành đổ chất thải nguy hại xuống sông Cầu

Theo ông Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh, Sở sẽ có văn bản chỉ đạo xuống địa phương để yêu cầu làm rõ việc Công ty CP Môi trường Thuận Thành đổ chất thải nguy hại xuống sông Ngũ Huyện Khê (một nhánh của sông Cầu).

lam ro nghi van cong ty moi truong thuan thanh do chat thai nguy hai xuong song cau
Trụ sở Công ty CP Môi trường Thuận Thành.

Mới đây, theo phản ánh của báo chí, rất đông công nhân của Công ty CP Môi trường Thuận Thành (xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) lái những chiếc xe tải gắn logo Công ty Thuận Thành chở chất thải nguy hại và xả thẳng xuống sông Ngũ Huyện Khê (một nhánh của sông Cầu).

Trao đổi với PV KTMT về vụ việc trên, ông Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Ở Bắc Ninh cũng có một số công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường và có chức năng, nhiệm vụ như công ty môi trường Thuận Thành. Việc đổ trộm rác thải rất nguy hiểm. Với trách nhiệm của Sở TN&MT, chúng tôi sẽ có kiểm tra thực tế. Trong buổi chiều 4/12, Sở đã có văn bản chỉ đạo xuống địa phương để yêu cầu làm rõ”.

lam ro nghi van cong ty moi truong thuan thanh do chat thai nguy hai xuong song cau
lam ro nghi van cong ty moi truong thuan thanh do chat thai nguy hai xuong song cau
Trụ sở Công ty CP Môi trường Thuận Thành.

Ngoài ra, ông Đỗ Đình Hảo - Trưởng phòng TN&MT huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, Công ty Thuận Thành thuộc quản lý của huyện. Tuy nhiên, nếu có hành vi xả thải xuống sông Ngũ Huyện Khê thì PV cần làm việc với các huyện có liên quan.

Công ty CP Môi trường Thuận Thành hoạt động trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại (thu gom, vận chuyển và xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại), hiện nay nhà máy phân loại, tái chế rác thải dân dụng và công nghiệp của công ty Thuận Thành tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh xử lý 300 tấn/ngày.

Điều đáng nói là trụ sở của công ty này nằm ở ngay cạnh trung tâm huyện Thuận Thành. Trước cổng luôn nườm nượp xe tải, những chiếc xe đóng thùng kín, đóng logo công ty và chức năng xe chở chất thải nguy hại. Phía ngoài, mương nước thủy lợi biến thành một con hào sâu chắn cửa. Dưới là nhiều cống ngầm và xung quanh là cánh đồng.

Được biết, những năm gần đây, Công ty Thuận Thành chính là đối tác lớn “giúp” Công ty Samsung Việt Nam giải quyết vấn đề xử lý rác thải ở hai khu công nghiệp của họ tại Bắc Ninh và Thái Nguyên. Lượng rác rất lớn từ Samsung Việt Nam được Công ty Thuận Thành đem về xử lý tại nơi đặt nhà máy cách đó chừng hơn 20 km. Hoặc phần còn lại, nước thải, có dấu hiệu đem tới đổ xuống sông Ngũ Huyện Khê (một nhánh của sông Cầu).

Tuy nhiên, theo phản ánh của báo chí, gần đây lượng xe ra vào Công ty Thuận Thành đột nhiên giảm đi trông thấy. Ngược lại, những công nhân của Công ty Thuận Thành lại xuất hiện ở cổng cơ sở của công ty chuyên xử lý rác thải có tên đầy đủ là Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh (Green Star). Khu vực này thuộc địa phận Đồi Ba Huyện, thành phố Bắc Ninh. Thể hiện trên giấy tờ đăng ký với cơ quan chức năng, giám đốc của Công ty Thuận Thành, ông Vũ Văn Đắc, và giám đốc Công ty Ngôi Sao Xanh là người cùng quê, cùng họ: Vũ Văn Cường.

Được biết, Công ty Ngôi Sao Xanh là đối tác, đồng thời là đại lý cấp 1 có chức năng xử lý rác thải nguy hại cho Công ty Thuận Thành. Có lẽ vì vậy, ở cổng của Công ty Ngôi Sao Xanh, mỗi buổi sáng sớm lại xuất hiện rất nhiều công nhân mặc đồng phục của Công ty... Thuận Thành ngồi chờ đến giờ làm việc. Và ở đây, cũng xuất hiện rất nhiều xe chở rác thải nguy hại của Công ty Thuận Thành.

Tại Đồi Ba Huyện, có những chiếc xe chở rác thực hiện lộ trình cực kỳ lòng vòng. Nó thường xuất phát từ nhà máy Ngôi Sao Xanh, chạy vào trong thành phố Bắc Ninh rồi vòng lại theo một con đường dân sinh nhỏ. Cụ thể, xe chạy vào thành phố, dừng lại vài phút, vòng lại rồi rẽ vào con đường liên xã, chỉ cách nơi vừa xuất phát không đầy 1km. Ở giữa khu vực giáp ranh Vân Dương, Vân Trại và Đại Phúc có một nghĩa trang nhỏ, cạnh đó có con mương thủy lợi, có ba điểm cạnh nhau chi chít những vết xe sát vào tận bờ mương. Lần dọc theo con mương, xe xuyên qua Cầu Ngà cắt quốc lộ 18 vài km là sông Cầu. Xe từ Ngôi Sao Xanh sẽ chạy lòng vòng rồi “chui” vào cạnh con mương đó để xả thải xuống. Trước khi xe vào, đã xuất hiện những người công nhân mặc áo Thuận Thành ngồi cách đó vài chục mét.

Trao đổi với KTMT, đại diện Samsung Việt Nam xác nhận Công ty CP Môi trường Thuận Thành hiện đang là đối tác xử lý rác thải của công ty này. "Samsung Việt Nam sẽ tiếp nhận thông tin và đề nghị phía Công ty Thuận Thành làm rõ dấu hiệu xả thải ra sông Cầu", vị đại diện khẳng định.

Đoàn Bảo
Theo Tạp chí KTMT

Từ khóa: