Sự kiện hot
12 năm trước

Làm rõ vụ rừng Phú Quốc bị chặt phá

Theo tố cáo của người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ chuyện rừng trong Vườn Quốc gia Phú Quốc bị đốn hạ.

Theo tố cáo của người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ chuyện rừng trong Vườn Quốc gia Phú Quốc bị đốn hạ.

Chiều ngày 23/5, ông Lâm Hoàng Sa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết đã chỉ đạo công an kết hợp với kiểm lâm vào cuộc để điều tra làm rõ nội dung tố cáo của người dân về sai phạm đất lâm nghiệp tại xã Cửa Cạn (Phú Quốc, Kiên Giang). Quan điểm của tỉnh này là kiên quyết xử lý nghiêm hành vi hủy hoại tài nguyên rừng, dứt khoát không bao che dung túng.

Theo tố cáo của người dân, thời gian qua một vạt rừng của Vườn quốc gia Phú Quốc ở ấp 2 và ấp 3, xã Cửa Cạn bị chặt phá. Ở khu vực cù lao Cây Còng cũng từng bị đốn xác xơ.

Theo người dân địa phương thì tình trạng này xảy ra nhiều tháng nay nhưng chẳng thấy cơ quan chức năng xử lý người vi phạm. Từ phản ánh này, ông Sa khẳng định nếu có cán bộ nào liên quan đến việc chặt phá rừng sẽ bị xử lý nghiêm để làm gương.

Hiện “đảo ngọc” Phú Quốc có diện tích rừng trên 38.000ha. Ba lực lượng được giao quản lý rừng gồm Vườn Quốc gia Phú Quốc (trên 31.000ha), Ban Quản lý rừng phòng hộ (874 ha), còn lại là kiểm lâm địa phương.

VÕ DŨNG
Theo Infonet

Từ khóa: