Sự kiện hot
13 năm trước

Lang Phơ và bài thuốc bí truyền chữa bệnh sỏi

Dantin - Lương y đa khoa Lê Văn Phượng là người may mắn được cha mình truyền bài thuốc bí truyền chữa sỏi thận, sỏi mật từ đời ông nội để lại.

Dantin - Lương y đa khoa Lê Văn Phượng là người may mắn được cha mình truyền bài thuốc bí truyền chữa sỏi thận, sỏi mật từ đời ông nội để lại.

Kỹ sư hoá chất theo nghề y

Gặp lương y đa khoa Lê Văn Phượng (số 18, ngách 175/36, ngõ 175, đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), trông ông trẻ hơn so cái tuổi 58 (SN 1954). Lương y Phượng cho biết, ông là đời thứ ba trong dòng họ giữ bài thuốc gia truyền chữa sỏi thận, sỏi mật. Bài thuốc này có được từ đời ông nội của ông - cụ Lê Văn Tráng, sau đó được truyền lại cho bố ông là cụ Lê Văn Sĩ.

“Lang Phơ” Lê Văn Phượng

Tốt nghiệp ĐH Bách Khoa (năm 1982) sau một thời gian dài đi làm ở Công ty Hoá chất sơn Hà Nội kỹ sư Lê Văn Phượng được cử đi thực tập sinh tại nhà máy lọc dầu ở Tiệp Khắc (cũ). Chính trong những năm tháng xa nhà, nhờ một chút kinh nghiệm xoa bóp - bấm huyệt của cha và ông nội truyền lại, ông đã chữa khỏi cho họ một người bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên (liệt mặt) và một người bị đau thần kinh vai gáy. Cũng trong thời gian ở Tiệp Khắc, ông phát hiện có một loại cây rất giống cây ngải cứu ở nước ta. Sau khi thử nghiệm, thấy có tác dụng giống cây ngải cứu ở nước ta ông đã dùng lá cây này chữa khỏi cho một số người bị đau lưng, đau đầu. Ông chính là người phát hiện ra ở Tiệp Khắc có cây Xa tiền, và bằng bài thuốc chế từ cây Xa tiến này ông chưa khỏi cho một đồng nghiệp bị bệnh phù thận. Năm 1991, về nước kỹ sư Lê Văn Phượng quyết định bỏ nghề, bỏ việc để… làm thầy lang!

“Lang Phơ” chữa bệnh sỏi

Từ lâu, trong “cộng đồng những người mắc sỏi” vẫn mách nhỏ cho nhau về một ông lang mát tay có bài thuốc đặc trị sỏi thận, sỏi mật tên là Lê Văn Phượng, biệt danh là  “Lang Phơ”. Trong cuốn sổ ghi chép của LY Lê Văn Phượng, còn lưu lại những thông tin cũng như kết quả siêu âm của rất nhiều bệnh nhân trước và sau khi uống thuốc gia truyền của ông. Anh Ngô Minh Đ., 27 tuổi, ở thôn Phù Tải, xã Kim Đính, huyện Kim Thành (Hải Dương) bị bệnh sỏi thận (thận phải  phả có nhiều cặn sỏi, thận trái có viên sỏi 4,7mm. Anh liền đến “Lang Phơ”. Tám tháng kiên trì uống thuốc của Lang Phơ, ngày 7/11/2011, anh Đ. đi kiểm tra sức khỏe tại BV Bạch Mai, BS Đoàn Văn Hoan, khoa Chẩn đoán hình ảnh kết luận: “Hiện tại không thấy hình ảnh bất thường trên siêu âm. Thận phải và thận trái không có sỏi”.

Ông Phạm Văn S., 62 tuổi, cán bộ nghỉ hưu ở 1101 Đê La Thành HN bị sỏi thận cách đây 5 năm Ông không dám lên bàn mổ lấy sỏi vì sức yếu ( ông bị mắc  chứng bệnh mỡ máu, tiểu đường, gút).  Ngày 22/4/2011, ông đến BV Thận HN siêu âm, kết quả khiên ông bủn rủn: thận phải đài dưới có sỏi 6,4mm, thận trái đài trên có sỏi 15mm, và 17mm. Hai ngày sau,được một người khuyên, ông tìm đến nhà ông Lang Phơ . Và chỉ sau 7 ngày uống thuốc của Lang Phơ , ngày 20/9/2011, ông đi siêu âm tại Phòng siêu âm màu 3&4D (số 1194 Láng Thượng HN). BS Trịnh Thị Phương Nga cho ông biết: Thận phải và thận trái không có sỏi. Ông thở phào nhẹ nhõm.

Người mắc sỏi đặc biệt nữa tôi muốn kể là bà Lê Thị Thục, 72 tuổi, số 18, Tập thể Bộ Thủy lợi, 43 phố Vọng Hà,HN. Đến gặp LY Lê Văn Phượng ngày 11/6/2011, bà mang theo chiếc lọ đựng ngồn ngộn sỏi lớn, sỏi bé lấy từ trong cơ thể mình sau ca mổ năm 2010. Bà mắc sỏi mật từ năm 1965. Năm 1970, do quá đau bà vào BV Việt Đức ( Hà Nội) điều trị. Năm 1972 bà lên bàn mổ ( cũng tại BV Việt Đức). Năm 1998, sỏi lại tái phát, các bác sĩ BV Việt Đức quyết định mổ cắt túi mật. Tháng 6/2010 những cơn đau trở lại hành hạ bà, BV Việt Đức lại mổ cho bà. Tưởng rằng khỏi bệnh, nào ngờ năm 2011, bệnh lại tái phát. Nghe lời mách bà tìm đến Lang Phơ. Theo bài thuốc gia truyền của Lang Phơ đúng bốn tháng, sau ngày 11/10/2011 bà siêu âm lại tại AMTIC, BS Nguyễn Trần Cảnh cho biết: sỏi ống mật chủ không còn nữa, sỏi ở đường mật gan trái đã nhỏ hơn nhiều, còn 17mm. Hiên , bàThucj không bị những cơn đau dày vò như trước, ăn ngủ tốt và béo ra (tăng 3,5 cân).

LY Lê Văn Phượng cho biết, bài thuốc chữa sỏi thận, sỏi mật của dòng họ ông có nhiều vị rất quen thuộc, hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, song bí quyết là nằm ở công thức và cách pha chế. Bài thuốc chữa sỏi thận gồm các vị chính sau: Kim tiền thảo, Xa tiền tử, Tỳ giải, Chuối hột, Dứa dại, Hải kim sa, Ké đầu ngựa, Miết giáp (mai của con ba ba), Thạch vĩ…Thuốc chữa sỏi mật gồm có các vị chính: Kim tiền thảo, Sài hồ, Bạch thược, Chuối hột, Dứa dại, Đại hoàng, Mộc hương, Cam thảo, Hải kim sa…

Nam Khánh

 

 

 

 

 

Từ khóa: