Sự kiện hot
5 năm trước

Lào Cai: Cá chết bất thường trên sông Hồng - Loại trừ nguyên nhân từ Việt Nam

Thông tin về vụ việc cá chết bất thường trên sông Hồng, tại cuộc họp báo do tỉnh Lào Cai tổ chức chiều nay (3/4).

Ông Đỗ Văn Duy – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cho rằng, có 2 nguyên nhân làm cá chết, đó là: thứ nhất, do phía bên Trung Quốc đang thực hiện kè sông Hồng trong khi nước cạn, chính vì vậy mà các chất bụi lơ lửng, gọi là độ đục của nước làm giảm hàm lượng ô-xy của nước. Thứ 2 là người dân Trung Quốc dùng lá cây tự nhiên để ruốc cá. Tuy vậy, sông Hồng chảy từ Trung Quốc vào Việt Nam, ở thôn Lũng Pô, thuộc xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Phía thượng nguồn có nhiều nhà máy chế biến khoáng sản và chế biến nông sản nên nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sông Hồng rất cao. 

 Theo Quốc hội TV

Từ khóa: