Bán, lắp trọn bộ với giá bèo
Thuê một xe taxi của người thân tên Khánh, chúng tôi thâm nhập phố bán “súng” bắn cước ngay đầu cầu Chương Dương - phố Hàng Muối, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dọc phố Hàng Muối, các cửa hàng đồ chơi ô tô mọc lên như nấm. Thấy chúng tôi có nhu cầu thực sự, chủ các cửa hàng ở đây chào đón khá nhiệt tình và cùng đưa ra mức giá bán và lắp trọn bộ khá bèo: 250.000 – 400.000 đồng/bộ.
Theo anh N., chủ cửa hàng N.H. thì có hai loại “súng”, một dùng công tác điện, một dùng điều khiển từ xa. Loại công tắc để kích xung điện thường được lắp vào còi hay đèn xe có giá khoảng 250.000 đồng đến 400.000 đồng một bộ. Thiết bị này rất đơn giản, chỉ cần hai sợi dây và một bộ kích xung điện là có thể sử dụng. Tuy nhiên để hiệu quả và kín đáo lại tùy thuộc vào sự ngụy trang của từng cửa hàng, đôi tay lành nghề của từng thợ. Anh N. khẳng định: “Thợ nhà mình được đào tạo để chuyên phục vụ mặt hàng này, nên các anh cứ an tâm. Bộ đấu vào xung điện của còi xe và dây đồng hồ có giá cao hơn nhưng khá kín đáo. Nếu là taxi hãng thì các anh nên dùng bộ này. Có bị kiểm tra thì chỉ cần móc ra, ngắt dây, đấu lại là ổn hết”.
Lấy lý do đi tham khảo giá, chúng tôi sang một cửa hàng khác trên phố, vừa đánh xe vào cửa, chị chủ cửa hàng tên H. đã ngó đầu vào cửa kính hỏi: “Lắp súng hả! Các chú ô kê thì cứ đi đâu uống cà phê, 1 tiếng sau quay lại là xong”.
Rồi chị H. tư vấn: Các chú chạy xe Matiz thì nên dùng công tắc cho rẻ vì mạch điện rất dễ tìm. Thợ sẽ đấu trực tiếp thiết bị vào xung mạch của xe. Muốn “bắn” cước chỉ cần nhấp nháy vài cái là tiền nhảy, công tơ mét nhảy. Lắp bộ này chỉ vài ngày là hoàn vốn bỏ ra.

Đến phố Hàng Muối (HN) dễ dàng mua được một bộ “súng” bắn cước.
Thấy chúng tôi tỏ ra ái ngại khi để xe lại , chị H nói luôn: “Nếu không muốn thì các chú cứ mang về nhà tự lắp. Chị bảo thợ nhà nó hướng dẫn cho. Nhưng giá chỉ được giảm 50.000/bộ thôi. Tuy nhiên, nếu các chú mua nhiều, chị sẽ giảm cho 100.000 đồng/bộ”.
Cũng theo chị H chào hàng thì thiết bị điều khiển từ xa tinh vi hơn và đắt hơn. Mỗi khi muốn ăn cắp cước, lái xe chỉ cần bấm điều khiển. Sau đó, “cơ chế ăn cắp” cũng giống như dùng công tắc: bấm còi, nhấn ga hoặc nháy đèn..., xung điện sẽ tác động trực tiếp, làm nhảy km trên đồng hồ xe ô tô. Vì điều khiển là di động, không phải lắp cố định như công tắc nên ngay cả khi bị kiểm tra cũng rất khó bị phát hiện. Giá chung hiện nay của một bộ thiết bị này là 600.000 đồng.
100% ta xi “dù” lắp “súng”
Thấy chúng tôi tỏ ra sợ bị bắt quả tang khi đang lắp “súng” và sợ bị lộ khi chạy trên đường, chị H trấn an: “Gớm 100% taxi dù đều chơi thiết bị này. Các chú an tâm. Đến ngay cả xe của các hãng taxi nổi tiếng cũng có xe dùng súng của chị”. Đưa cho chúng tôi tấm danh thiếp, chị H. nhắn: “Cần thì cứ gọi đến số này, muốn mua bao nhiêu súng cũng có”.
Theo một chuyên gia lắp đặt thì “súng” đa số xuất xứ từ Trung Quốc. Việc lắp nhanh và tiện nhất là đánh xe đến cửa hàng vì ở đó có đầy đủ thiết bị. Lái xe nào nhiều lần lắp, tháo, quen cách rồi thì chỉ cần đánh xe đến một địa điểm kín đáo nào đó tự lắp. Hoặc nếu không cứ đậu xe ở đâu đó, điện đến cửa hàng bán “súng” thợ sẽ đến tận nơi lắp cho.
Theo anh Hiệp, một tài xế của hãng taxi Hương Lúa, việc lắp “súng” là rất bình thường đối với các lái xe taxi “dù”, việc bị phát hiện xe có lắp “súng” chỉ là hãn hữu .Anh Hiệp nhấn mạnh: Nhưng bị kiểm tra xe đột xuất trên đường hoặc bị khách đi taxi gọi điện đến cơ quan chức năng tố cáo thì “súng” bị phát hiện ngay, lái xe chỉ có “toi”. Còn lại, mỗi khi biết trước có đoàn kiểm tra, lái xe chỉ mất khoảng 5 phút để tháo dỡ thiết bị, đánh xe về hãng tập kết cho đoàn ”kiểm tra thoải mái”.
Anh Hưng ở Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội), người đã từng nhiều năm lái taxi “dù” tại Hà Nội cho biết: Thông thường mỗi tài xế taxi “ dù” đều trang bị “súng”. Chỉ vài trăm nghìn một bộ, lái xe nào ‘ăn’ nhiều thì một tuần là hoàn vốn, ít thì nửa tháng. Anh Hưng cho biết thêm: Dùng “súng”, lái xe taxi có thể “kiếm ăn” lâu dài.