Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa ký Công điện tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa ký Công điện tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới.
Quốc khánh năm ngoái, 119 người chết do tai nạn giao thông
Trong ba ngày từ 1 - 4/9/2012, cả nước xảy ra 134 vụ tai nạn giao thông làm 119 người chết và 96 người bị thương. Riêng Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 245 trường hợp bị thương do tai nạn giao thông.
Thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông cho thấy, trong số 134 vụ tai nạn giao thông có tới 130 vụ xảy ra trên đường bộ khiến 115 người chết, và 94 người bị thương, 4 vụ tai nạn đường sắt làm 4 người chết và 2 người bị thương. Phần lớn những vụ tai nạn giao thông do chủ phương tiện đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, lái xe khi uống rượu bia..

Đẩy mạnh công tác tuần tra lưu động để phát hiện và xử lý vi phạm
Cũng theo Cục CSGT, trong dịp nghỉ lễ, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý hơn 50.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 150 ôtô, gần 6.00 môtô và thu về ngân sách nhà nước hơn 14 tỷ đồng.
Thống kê của Bệnh viện Viêt Đức cho thấy, số nạn nhân tai nạn giao thông tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Ngày 31/8 - trưa 3/9, có khoảng 400 trường hợp cấp cứu do tai nạn, trong đó có 245 trường hợp do tai nạn giao thông. Riêng khoa hồi sức 1 mỗi ngày tiếp nhận khoảng 24 - 28 ca cấp cứu nặng vì tai nạn giao thông, tăng gấp đôi so với ngày thường.
Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cũng cho biết, phần lớn bệnh nhân bị tai nạn giao thông được chuyển đến trong tình trạng rất nặng, chấn thương sọ não, đa chấn thương, gãy cổ... Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do va chạm giữa xe máy với xe máy hoặc xe máy với ôtô, có trường hợp tự ngã trong lúc tham gia giao thông.
|
|
Ngày 1 - 4/9/2012, cả nước xảy ra 134 vụ tai nạn giao thông làm 119 người chết và 96 người bị thương. Riêng Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 245 trường hợp bị thương do tai nạn giao thông.
|
|
Trong 6 tháng đầu năm 2013, cả nước đã xảy ra hơn 5.500 vụ tai nạn giao thông làm chết gần 5.000 người (tăng 5,5% so với cùng kỳ) và làm bị thương 3.500 người. Báo cáo về nguyên nhân các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng cho rằng, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn là do ý thức, đạo đức và sức khỏe của người lái xe không đảm bảo theo quy định, dẫn đến những hành vi vi phạm về tốc độ, đi sai phần đường, vượt xe không đúng quy định. Ngoài ra còn có nguyên nhân chủ quan là sự buông lỏng quản lý của Nhà nước về vận tải, cũng như những hạn chế về hiệu lực và hiệu quả của công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải. Nổi cộm là tình trạng buông lỏng quản lý cấp giấy phép kinh doanh vận tải, chấp thuận mở tuyến, đăng ký khai thác tuyến. Bên cạnh đó là quy định về vận tải và xếp dỡ hàng hóa còn lỏng lẻo; thực hiện chưa nghiêm quy định về chất lượng thiết bị và việc sử dụng, khai thác dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình ô tô.
Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh cũng là thời điểm các nhà trường chuẩn bị khai giảng năm học mới nên mối lo ngại về an toàn giao thông càng sâu sắc hơn.
Nhiều giải pháp đồng bộ
Vì vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, vừa ký Công điện tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới. Công điện nêu rõ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các Bộ: Công an, Giao thông - Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng phối hợp và khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
Đồng thời, khuyến cáo các nguy cơ dễ xảy ra tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh, nhất là phòng tránh tai nạn đắm đò, tai nạn đối với xe mô tô, xe khách.
Ngành Giáo dục - Đào tạo cần triển khai công tác giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học mới; các nhà trường tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh về việc chấp hành quy định an toàn giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông..
|
|
Công điện yêu cầu các thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ cần triển khai các phương án phòng chống, ngăn chặn tình trạng đua xe mô tô trái phép.
|
|
Cũng theo Công điện, phải tăng cường lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Thanh tra giao thông cùng phối hợp ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực giao thông phức tạp có nguy cơ ùn tắc cao; xây dựng phương án, biện pháp tổ chức, điều tiết giao thông để giải quyết kịp thời khi xảy ra ùn tắc, ngăn chặn không để xảy ra ùn tắc kéo dài.
Đồng thời, tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải hành khách đường dài và đường thủy. Yêu cầu các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải huy động tối đa phương tiện vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, không được tùy tiện tăng giá cước vận chuyển; thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn trước khi phương tiện xuất bến, chỉ sử dụng phương tiện đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để chở khách.
Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra về an toàn giao thông tại các nhà ga, bến xe, bến tàu, bến đò. Kiên quyết đình chỉ ngay phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, phương tiện chở quá số người quy định hoặc người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện giao thông.
Đỗ Huyền
theo Công Lý