Sự kiện hot
7 năm trước

Lên thành Tuyên xem hội Trung thu: Hướng dẫn chi tiết đường đi lối lại và dịch vụ lưu trú

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp lễ Trung thu, Tuyên Quang lại tổ chức đêm hội đèn lồng với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc. Nếu bạn ghé Tuyên Quang trong ngày diễn ra lễ hội, có thể theo những gợi ý cụ thể dưới đây.

Lễ hội Trung thu đặc sắc, độc đáo và tạo được dấu ấn riêng của Tuyên Quang đã xác lập các kỷ lục Guiness: "Đêm hội có nhiều mô hình đèn Trung thu độc đáo và lớn nhất Việt Nam", "Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam", "Cặp đèn lồng lớn nhất Việt Nam".

Năm nay, "Vui đón trung thu" được tổ chức chính thức từ ngày 30/9 đến ngày 4/10, trong đó đêm khai mạc sẽ diễn ra vào 20h ngày 30/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Với lễ diễn hành của 70 xe mô hình đèn Trung thu đẹp nhất, ý nghĩa nhất chọn lựa từ hàng trăm mô hình của Thành phố Tuyên Quang cùng với xe mô hình đại diện của các huyện tham gia theo lộ trình từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành đến các tuyến phố chính.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành, nơi diễn ra đêm hội. Ảnh: Andreaconsoli

Hướng dẫn đường đi nước bước

Từ Hà Nội đến thành phố Tuyên Quang chừng 130km về phía tây bắc, để thuận tiện nhất bạn nên chọn phương tiện cá nhân hoặc xe khách.

Nếu di chuyển bằng cá nhân (Bao gồm xe máy hoặc ô tô tự lái), bạn có thể di chuyển bằng một trong 3 tuyến đường sau:

Tuyến đường 1: Từ nội thành thành phố Hà Nội, bạn di chuyển sang khu vực cầu Thăng Long, tiến thẳng tới thành phố Vĩnh Yên của tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó qua thành phố Việt Trì, tới huyện Đoan Hùng của tỉnh Phú Thọ, sẽ sang quốc lộ 2 đi thẳng là tới thành phố Tuyên Quang.

Tuyến đường 2: Cũng xuất phát từ nội thành Hà Nội, đi sang cầu Thăng Long, tới thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc rẽ phải sang huyện Sơn Dương đi thêm khoảng 30km nữa là tới cầu Nông Tiến ngay gần thành phố.

Tuyến đường 3: Đối với tuyến đường này bạn không đi theo hướng cầu Thăng Long mà di chuyển sang cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đi qua thành phố Thái Nguyên tới huyện Sơn Dương - Cầu Nông Tiến là tới thành phố Tuyên Quang.

Đây đều là những tuyến đường dễ đi, đường bằng phẳng với khoảng 130km thì bạn sẽ mất 3h đi ô tô và 4 - 5h đi xe máy.

Ảnh: Google Maps

Nếu di chuyển bằng xe khách:

Từ Hà Nội có rất nhiều tuyến xe khách chạy Hà Nội - Tuyên Quang như xe Hải Vân, Bảo Nhung, Giang Sơn, Sơn Hưng...Bạn đón xe từ bến Mỹ Đình để đến bến xe Tuyên Quang, với thời gian di chuyển chừng 3 - 4 giờ đồng hồ. Giá vé khoảng 80.000 - 120.000 đồng.

Đêm hội nhiều màu sắc ở Tuyên Quang. Ảnh: Minha

Dịch vụ lưu trú ở Tuyên Quang

Do sự kiện đêm hội rước đèn lồng tập trung chính ở những tuyến đường trung tâm đặc biệt là ở khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Vì vậy, bạn cũng cần lưu ý để đặt phòng cho hợp lý.

Tại Tuyên Quang, bạn có thể lựa chọn 3 dạng lưu trú là nhà nghỉ, khách sạn bình dân và khách sạn cao cấp.

Nhà nghỉ ở khu vực trung tâm không nhiều, với giá phòng dao động tầm 250.000 đồng.

Khách sạn bình dân, có mức giá phòng từ 350.000 - 400.000 đồng có thể kể đến như:

Mai Sơn hotel: 244 Nguyễn Trãi, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang

Eden Hotel: 72 Trần Phú (Lê Lợi 3), P. Tân Quang, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang

Vạn Tuế Hotel: 91 Lê Lợi, TP. Tuyên Quang...

Khách sạn cao cấp, có mức giá phòng tầm 800.000 - 1 triệu đồng như:

Khách sạn Mường Thanh: Số 20, đường Bình Thuận, tổ 32, phường Tân Quang

Khách sạn Royal Tuyên Quang: 166 Nguyễn Trãi, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Đi đúng vào dịp lễ hội bạn nên chủ động đặt phòng trước tối thiểu tầm 3-4 ngày.

Ảnh: Tuyên Quang

Địa chỉ quán ăn ngon ở Tuyên Quang

Nhà hàng Biển Rừng: 338 Phạm Văn Đồng, TP. Tuyên Quang.

Nhà hàng Đầu Bò: Tổ 5, Phạm Văn Đồng, P. Hưng Thành, Tp. Tuyên Quang, Tuyên Quang. Thực đơn: Các món đặc sản, hải sản, cá tôm, thịt thú rừng nuôi…

Nhà hàng Tràng An: 162 Phạm Văn Đồng, Hưng Thành, Tp. Tuyên Quang, Tuyên Quang. Thực đơn: Các món ăn đặc sản được chế biến từ cá chiên, cá quất, cá tầm, gà đồi

Quán cá Sông Lô: Số 5, Tổ 27, P. Minh Xuân - TP Tuyên Quang. Thực đơn: Chuyên các món ăn về cá.

Quán ngon: 252 đường Lý Nam Đế, thành phố Tuyên Quang (cuối Lê Lợi 2). Thực đơn ngoài những món chính như chả cá lã vọng, cơm niêu, cơm rang, mỳ xào...tại đây cũng phục vụ bữa ăn sáng.


Nhã Nam

Theo Đời sống & Pháp lý

Từ khóa: