Sự kiện hot
13 năm trước

Lĩnh 20 năm tù vì tội tàng trữ, vận chuyển ma túy

Ngày 24/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (sinh 1965, tú quán tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Ngày 24/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (sinh 1965, tú quán tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).
 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
 
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án Nguyễn Thanh Tuấn 20 năm tù giam, về tội "Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy."

Theo cáo trạng truy tố: ngày 2/12/2010, tại khu vực đường mòn biên giới, thuộc địa phận thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, (Văn Lãng – Lạng Sơn), tổ tuần tra của Đồn biên phòng 59 đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thanh Tuấn tàng trữ, vận chuyển một bánh hêrôin với tổng trọng lượng 318,1 gam.

Tại cơ quan điều tra, tên Tuấn khai nhận đã mua số ma túy này của đối tượng tên là Xuân ở Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, sau đó vận chuyển lên biên giới để bán cho một đối tượng tên là Ngọc để kiếm lời, trên đường vận chuyển thì bị bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Nguyễn Thanh Tuấn là đối tượng đã có một tiền án, bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên phạt 12 năm tù giam về tội "mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy", mãn hạn tù tháng 1/2008, trở về địa phương. Nhưng "chứng nào, tật ấy", sau khi ra tù, y lại lao vào con đường tàng trữ, vận chuyển "cái chết trắng"./.
 

Thái Thuần (Vietnam+)

Từ khóa: