Sự kiện hot
10 năm trước

Lợi nhuận ròng quý 1 của AirAsia đạt hơn 43 triệu USD

Lợi nhuận sau thuế của hãng hàng không giá rẻ AirAsia trong quý đầu tiên của năm, kết thúc vào ngày 31/3/2014, đạt 139,71 triệu RM (tương đương 43,4 triệu USD), tăng 33,3% so với cùng kỳ năm ngoái.


Một máy bay của hãng hàng không AirAsia. (Nguồn: wiki)

Tuy nhiên, mặc dù khối lượng hành khách của hãng tăng 4% trong quý 1, doanh thu vẫn không thay đổi so với cùng kỳ năm 2013, đạt 1,3 tỷ RM (hơn 400 triệu USD) do giá vé trung bình giảm 9%.

Giám đốc điều hành AirAsia Tony Fernandes cho biết ông hài lòng về những thành tựu đã đạt được trong quý mặc dù có sự bất ổn trong ngành hàng không.

Về triển vọng của AirAsia, ông cho biết, tương lai của hãng là sáng sủa với những cải tiến trong lĩnh vực vé và giá vé trung bình đang có xu hướng tăng tích cực. Hãng cũng sẽ tiếp nhận 9 máy bay A320 mới trong quý 2/2014 và tất cả các máy bay này đều sẽ được triển khai tại Malaysia.

Ông Tony Fernandes cho biết, AirAsia vẫn lạc quan về những quý còn lại của năm bất chấp môi trường hoạt động đầy thách thức ở Indonesia và Philippines.

AirAsia hiện có hơn 120 máy bay A320 và là một trong những khách hàng lớn nhất của tập đoàn sản xuất máy bay khổng lồ Airbus của châu Âu. Hãng có kế hoạch đặt mua 360 chiếc Airbus từ nay cho đến năm 2026.

Kim Dung
theo Vietnam+

Từ khóa: