Sự kiện hot
13 năm trước

Mâu thuẫn tại quán bia, hai người thiệt mạng

Ngày 2/8, Công an quận Thanh Xuân đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ trọng án xảy ra trên địa bàn quận Thanh Xuân vào tối ngày 1/8 vừa qua khiến 2 người thiệt mạng.

Ngày 2/8, Công an quận Thanh Xuân đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ trọng án xảy ra trên địa bàn quận Thanh Xuân vào tối ngày 1/8 vừa qua khiến 2 người thiệt mạng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 1/8, Nguyễn Việt Hùng (45 tuổi, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân), Kiều Việt Sơn (46 tuổi, tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân), Trịnh Hồng Thắng (47 tuổi, tập thể Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng một người tên Bình (chưa rõ tung tích) đến quán bia gần số nhà C21 để uống bia, nói chuyện.


Đối tượng Thắng tại cơ quan Công an

Tại đây, Thắng đã mâu thuẫn với ba người bạn còn lại. Trong lúc to tiếng, Sơn, Hùng và Bình đã cầm cốc và vỏ chai bia lao vào đánh Thắng khiến Thắng phải bỏ chạy.

Nhưng đến 23h40 cùng ngày, Thắng mang dao chọc tiết lợn đến quán bia để nói chuyện với ba người bạn của mình. Khi Thắng đi đến đầu nhà C21, thì gặp Bình đi xe máy chở Hùng và Sơn đi về. Thấy Thắng đang đi, Bình, Hùng, Sơn tiếp tục buông những câu chửi bới, đe doạ đánh Thắng.

Quá uất ức, Thắng cầm dao lao vào đâm vào người Hùng và Sơn, khiến cả hai gục ngã tại chỗ. Thấy bạn của mình gục ngã, Bình phóng xe máy bỏ chạy. Ngay sau đó, hung thủ cũng bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Đến 0h15 ngày 2/8, Trịnh Hồng Thắng đã ra Công an phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân tự thú.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Tiệp

Từ khóa: