Sự kiện hot
10 năm trước

Mía đường Lam Sơn tìm hiểu mở rộng thị trường tại Đức

Đoàn đại biểu nông nghiệp Việt Nam, do ông Lê Văn Tam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty mía đường Lam Sơn, làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm làm việc tại một số địa phương ở Đức để tìm hiểu, thảo luận khả năng, phương hướng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, đoàn đã có buổi trao đổi hợp tác với các quan chức Bộ Nông nghiệp bang Bayern.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp bang Bayern, ông Martin Neumeyer khẳng định bang Bayern rất quan tâm tới việc hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp với Việt Nam và ông hy vọng hợp tác giữa hai bên sẽ được thúc đẩy với chuyến thăm Việt Nam vào khoảng tháng 9/2014 của đoàn đại biểu bang Bayern do Bộ trưởng Nông nghiệp Helmut Brunner dẫn đầu.

Theo giáo sư-tiến sỹ Đỗ Năng Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, mặc dù Việt Nam đã đạt được một số thành tựu quan trong những năm qua về lĩnh vực nông nghiệp, song nền khoa học của Việt Nam sẽ khó phát triển nếu không có sự hỗ trợ về khoa học công nghệ trong thời gian tới.

Ông Đỗ Năng Vịnh bày tỏ mong muốn thiết lập được cơ chế hợp tác hiệu quả với các doanh nghiệp và nhà khoa học Đức.

Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh bày tỏ hy vọng chuyến thăm của đoàn Việt Nam cũng như đoàn bang Bayern tới đây sẽ là cơ hội để hai bên thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, sinh học, sinh khối và trao đổi chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp.

Trước đó, đoàn Việt Nam đã tới vùng Mittelsachsen (bang Sachsen), thăm 10 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ (chủ yếu là năng lượng mới), sinh học, tiến hành ký kết chương trình hợp tác đào tạo, trước mắt là đào tạo nghề cho nông nghiệp, nhu cầu về năng lượng mới, và cùng nghiên cứu xúc tiến lập dự án khả thi xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao tại Thanh Hóa.

Mạnh Hùng
theo Vietnam+

Từ khóa: