Sự kiện hot
6 năm trước

Mổ cấp cứu cho 2 người bị thương do hỗn chiến ở Sài Gòn

Hai thanh niên bị thương nặng do chém nhau trước đó được công an đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ đã mổ khẩn cấp cho họ.

Sáng 24/2, bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đã mổ cấp cứu cho Nguyễn Thành Danh (27 tuổi, ở quận 1) và Lê Văn Ngọc Đức (29 tuổi, ở quận Thủ Đức).

Theo các bác sĩ, hai bệnh nhân được đưa vào điều trị trong tình trạng bị thương rất nặng. Các vết thương trên người bệnh đều do bị chém. “Họ bị thương ở đầu, mặt, tay”, một bác sĩ thông tin.

Trong đó, bệnh nhân Danh bị chém chấn thương sọ não được các bác sĩ nhanh chóng đưa lên mổ. Còn Đức bị gãy gò má, sống mũi, chảy máu cũng phải mổ khẩn cấp.

Một trong 2 bệnh nhân bị chém trọng thương đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Công an TP.HCM.

Sau phẫu thuật sức khỏe của 2 bệnh nhân trên đã qua cơn nguy kịch. Hiện họ vẫn được các bác sĩ chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 23/2, hai người trên cùng nhiều người khác chia làm hai băng nhóm, mang dao, mã tấu đến đường 49, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, hỗn chiến.

Vụ ẩu đả khiến 3 người bị thương. Danh và Đức được cảnh sát đưa vào bệnh viện quận cấp cứu. Còn một thanh niên chưa rõ lai lịch được người dân đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định chữa trị.

Công an đang chờ những người trên ổn định sức khỏe, lấy lời khai điều tra vụ việc.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Google maps.

Khánh Trung
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: