Theo con số thống kê ban đầu của Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt (C67 - Bộ Công an) tại một số tỉnh, thành phố cho thấy đến cuối năm 2013 mới chỉ có 21 trường hợp xe máy điện được đăng ký với cơ quan công an.

Theo C67, rất ít xe máy điện được chủ sử dụng thực hiện đăng ký với cơ quan công an.
Con số chính thức tính đến thời điểm hiện nay về tổng lượng phương tiện này đã đăng ký trên toàn quốc sẽ được đơn vị này rà soát, thống kê đầy đủ trong thời gian tới. Theo C67: “Số lượng xe máy điện đăng ký đến thời điểm hiện tại là rất ít”.
Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng C67 cho biết, dư luận đang “nhầm lẫn” giữa xe máy điện với xe đạp điện. Theo ông Tuấn thì chỉ có xe máy điện mới phải đăng ký với cơ quan công an, còn xe đạp điện không thuộc diện phải đăng ký. “Thời gian qua có không ít người dân hiểu nhầm giữa “xe máy điện” và xe đạp điện” - ông Tuấn nói.
Ông Tuấn khẳng định, thủ tục, thời gian đăng ký loại phương tiện này tương tự với đăng ký xe mô tô. Và chế tài xử phạt nếu người điều khiển vi phạm cũng đã được quy định rõ. Theo đó, nếu chủ xe không đăng ký thì bị phạt từ 300-400 ngàn đồng.
“Xe không đầy đủ giấy tờ thì không được đăng ký, dứt khoát như thế. Những phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được Cục ghi nhận và đề nghị giải pháp khắc phục nhằm tháo gỡ cho người dân” - Đại tá Tuấn nhấn mạnh.
Minh Anh
theo GĐ&XH