Sự kiện hot
8 năm trước

Móng Cái: Thanh niên khống chế, dọa giết 2 cháu bé

Sau nhiều giờ thuyết phục, lực lượng chức năng đã giải cứu được 2 cháu bé bị nam thanh niên khống chế và dọa giết.


Hoàng Văn Linh tại cơ quan điều tra

Tin nhanh từ Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, vào lúc 17h30 ngày 24/12,  đơn vị nhận được tin báo tại số nhà 39, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái, có đối tượng khống chế hai cháu Lê Thị Yến V (sinh năm 2007) và Lê Đức Hải Đ (sinh năm 2010), đồng thời dùng dao và nước sôi đe dọa giết hai cháu.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lúc này  mẹ của hai cháu là chị Nguyễn Thị Đ (SN 1985) đang ở ngoài cửa kêu cứu. Trong nhà, đối tượng vừa giữ hai cháu bé vừa luôn miệng chửi bới.

Để giải thoát hai cháu bé, công an thành phố phối hợp với lực lượng đặc nhiệm biên phòng bố trí trinh sát sẵn sàng tiếp cận, lựa chọn người tiếp tục thuyết phục, nói chuyện kéo dài thời gian; đồng thời đáp ứng từng phần những yêu sách của đối tượng.

Sau gần hai giờ thuyết phục, đến 19h10’ cùng ngày, đối tượng chấp nhận thả cháu bé còn lại và để lực lượng công an dẫn giải về Công an TP Móng Cái.

Bước đầu đối tượng khai nhận tên Hoàng Văn Linh (sinh năm 1986, trú tại thôn Nguyễn, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), tối 23/12, có sử dụng ma túy đá. Chiều 24/12, đối tượng đi lang thang ngoài đường, đến nhà chị Nguyễn Thị Đ, Linh đã đạp cửa xông vào nhà và khống chế hai cháu bé.

Hiện, công an TP Móng Cái đang hoàn thiện hồ sơ để truy tố Hoàng Văn Linh về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Tình trạng thanh niên sử dụng ma túy đá, sau đó có những biểu hiện bất thường, mất kiểm soát hành vi đang tăng cao. Đã có rất nhiều những vụ án mạng đau lòng đã xảy ra vì ma túy đá.

theo Công lý

Từ khóa: