Sự kiện hot
12 năm trước

Một bị cáo tử vong trước ngày khai tòa

Ngày 4/1/2012, Công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân bị cáo Ngô Tuấn Khanh (SN 1989, ở phường 10, quận 8, TP.Hồ Chí Minh) tử vong trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 4/1/2012, Công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân bị cáo Ngô Tuấn Khanh (SN 1989, ở phường 10, quận 8, TP.Hồ Chí Minh) tử vong trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tin ban đầu cho hay, trước khi chết, bị cáo Khanh vẫn bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cần Đước.

Ngày 30/12/2011, bị cáo Khanh kêu bị đau bụng, nhức đầu và đề nghị được đưa đi khám, điều trị.

Khi nhân viên y tế và Công an huyện Cần Đước chuyển Khanh đi cấp cứu thì bị cáo đã tử vong.

Liên Xuân
Theo PLVN

Từ khóa: