Sự kiện hot
12 năm trước

Một CSGT bị quái xế đâm trọng thương

Khi thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe vì không đội MBH, đối tượng không những không dừng lại mà rồ ga đâm thẳng vào CSGT làm trung tá Nguyễn Đức Chung ngã lăn ra đường.

Khi thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe vì không đội MBH, đối tượng không những không dừng lại mà rồ ga đâm thẳng vào CSGT làm trung tá Nguyễn Đức Chung ngã lăn ra đường.

Vụ việc xẩy ra vào chiều 7/3, tổ công tác Y1/141 CATP do trung tá Nguyễn Đức Chung đội phố đội cảnh sát giao thông số 1 làm tổ trường chốt chặn tại các nút giao thông ngã tư Trường Chinh – Giải Phóng. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát đứng cách tổ công tác 100m báo qua bộ đàm phát hiện một đối tượng nam thanh niên điều khiển xa máy Honda PCX màu đen mang BKS 30M4 -5896, lưu thông hướng từ Trường Chinh rẽ Giải Phóng, có dấu hiệu vi phạm luật giao thông.

Đối tượng Vũ Lê Hoàng

Ngay lập tức đồng chí Trung tá Nguyễn Đức Chung đã triển khai các lượng để vây bắt đối tượng, hơn chục đồng chí cảnh sát bao gồm 3 lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự cùng phối hợp, ngăn chặn. Khi thấy bóng dáng lực lượng cảnh sát ra tín hiệu dừng xe, đối tượng không những không dừng lại mà còn rồ ga, lạng lách, đánh võng đâm thẳng vào cảnh sát khiến Trung tá Nguyễn Đức Chung văng xuống đường, bị thương nặng.

Sau khi chiếc xe “điên” đâm thẳng vào người trung tá Chung khiến đồng chí văng xuống đường bất tỉnh, máu từ miệng và mũi liên tục tuôn ra khiến đồng chí Chung hôn mê sâu và sau đó phải đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Khai thác nhanh tại chỗ, đối tượng đâm đồng chí Chung khai tên: Vũ Lê Hoàng (SN 1983,nguyên quán huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), hiện tại đang ở số 4, ngõ Tứ Mạc, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Hoàng cho biết đang công tác ở Bộ ngoại giao.

Sau khi đồng chí Chung được đồng đội đưa đi cấp cứu, cơ quan chức năng đã di lý đối tượng Hoàng về cơ quan công an để điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.

P.Trần
Theo Vietnamnet

Từ khóa: