Sự kiện hot
11 năm trước

Mưa lớn gây sập kè, phá hỏng nhà dân ở Hạ Long

Trận mưa lớn rạng sáng ngày 28/7 đã làm sạt lở kè đồi tại tổ 4, khu 3, phường Hồng Hà (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Vụ sạt lở đã khiến một nhà dân bị phá hỏng gần như hoàn toàn.

Trận mưa lớn rạng sáng ngày 28/7 đã làm sạt lở kè đồi tại tổ 4, khu 3, phường Hồng Hà (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Vụ sạt lở đã khiến một nhà dân bị phá hỏng gần như hoàn toàn.

"Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng. Khi tôi đang ngủ trong nhà bỗng giật mình bởi tiếng rầm lớn, tôi chạy vội ra ngoài thì thấy tuyến kè bao của khu dân cư bên trên đổ sập xuống làm vỡ tường 2 gian nhà của gia đình tôi, rất may không có ai bị làm sao", ông Nguyễn Văn Tiền, chủ căn nhà bị đất đồi phá hỏng cho chúng tôi biết.


Hiện trường vụ sạt lở

Theo quan sát tại hiện trường, tuyến kè bao tại khu dân cư cao khoảng 5m bị sập làm mái taluy và hàng chục m khối đất đá trôi xuống bên dưới. Phía bên trên của bờ kè là tuyến đường đi của khu dân cũng bị sạt lở dài hơn 10m. Căn nhà của ông Nguyễn Văn Tiền bị phá hỏng gần như hoàn toàn, nhiều tài sản bị hư hại.


Tuyến kè có nguy cơ bị sạt lở bất cứ lúc nào

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã có mặt triển khai các biện pháp khắc phục sự cố. Trước mắt những hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm sẽ phải di dời khẩn cấp. Chính quyền địa phương sẽ bố trí nơi ở tạm cho các hộ dân.

Trong những ngày qua, tại TP Hạ Long và nhiều địa phương khác trong tỉnh Quảng Ninh đã có mưa to và rất to trên diện rộng gây sạt lở đất đá, ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và tính mạng của người dân.

Vì vậy, chính quyền các cấp cần quan tâm và có các biện pháp khắc phục kịp thời để không có hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Minh Hải
theo GĐ&XH

Từ khóa: