Sự kiện hot
13 năm trước

Mỹ-Trung tranh chấp về sản xuất tuốc-bin sức gió

Ngày 6/7, Mỹ cho biết Trung Quốc đã đồng ý chấm dứt trợ cấp cho các doanh nghiệp trong nước sản xuất những bộ phận của tuốcbin chạy bằng sức gió sau khi Washington đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cáo buộc những trợ cấp này là không công bằng nhằm ngăn chặn cạnh tranh của nước ngoài.

Ngày 6/7, Mỹ cho biết Trung Quốc đã đồng ý chấm dứt trợ cấp cho các doanh nghiệp trong nước sản xuất những bộ phận của tuốcbin chạy bằng sức gió sau khi Washington đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cáo buộc những trợ cấp này là không công bằng nhằm ngăn chặn cạnh tranh của nước ngoài.
 

Tuốc-bin sức gió. (Ảnh minh họa, Nguồn: Internet)

 
Trong một thông báo, Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk tuyên bố Mỹ phản đối mạnh mẽ những chương trình trợ cấp có thể gây thiệt hại cho các nhà sản xuất tuốcbin sức gió của Mỹ tại thị trường Trung Quốc. Đây cũng là hai quốc gia đi đầu trong lĩnh vực năng lượng xanh.

Tháng 12 năm ngoái, chỉ vài tuần trước chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Mỹ đã đệ đơn kiện lên WTO cáo buộc Bắc Kinh trợ cấp hàng trăm triệu USD kể từ năm 2008 cho những công ty trong nước sản xuất tuốcbin chạy bằng sức gió nhằm khuyến khích sử dụng các bộ phận của tuốcbin do Trung Quốc chế tạo.

Phía Mỹ cho biết những trợ cấp này thậm chí lên tới 22,5 triệu USD cho một công ty. Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận về thông báo của Đại diện Thương mại Mỹ.

Những lời phàn nàn trong giới chức Mỹ gia tăng sau khi Liên đoàn Công nhân Thép Mỹ kiến nghị về những trợ cấp mà họ coi là bất hợp pháp của Chính phủ Trung Quốc dành cho các nhà sản xuất sản phẩm công nghệ sạch trong nước gồm các sản phẩm sử dụng sức gió và năng lượng Mặt Trời, hay các loại xe điện tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Đây là một trong những tranh chấp thương mại mới nhất giữa Washington và Bắc Kinh liên quan đến vấn đề trợ cấp xuất khẩu, mà phía Mỹ cáo buộc đã làm gia tăng một cách bất công thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc với Mỹ, đã lên tới con số 273 tỷ USD trong năm ngoái.

Thâm hụt thương mại với Trung Quốc chiếm tới 42% tổng thâm hụt thương mại của Mỹ./.
 
(TTXVN/Vietnam+)
Từ khóa: