Sự kiện hot
12 năm trước

Nam điều dưỡng hãm hiếp người nhà bệnh nhân

Ngày 14/6, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhân viên điều dưỡng một bệnh viện ở quận Hai Bà Trưng) để làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

Ngày 14/6, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhân viên điều dưỡng một bệnh viện ở quận Hai Bà Trưng) để làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, tối 13/6, người nhà cháu C. (chưa đủ 16 tuổi), đến Công an quận Hoàng Mai tố cáo việc C. bị nam điều dưỡng viên bệnh viện giở trò đồi bại.

Theo trình báo, do gia đình có người nằm viện nên cháu C. phải túc trực tại bệnh viên để chăm sóc người nhà. Buổi trưa cùng ngày, thay vì đưa cháu C. đi lấy giấy xét nghiệm cho người thân thì nam điều dưỡng bệnh viện đã đưa cháu bé về nhà ở của mình và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tùng tại cơ quan Công an.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an làm rõ, nam điều dưỡng kể trên là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo lời khai ban đầu của Tùng, trưa 13/6, thấy C. xinh xắn, anh ta nảy sinh ý định làm quen. Hắn bảo cô bé đi theo để lấy phiếu xét nghiệm cho người nhà. Tưởng thật, C. đi theo thì Tùng rủ C. đi uống nước.

Cô bé nhận lời, lên xe máy của Tùng thì hắn đưa C. về nơi thuê trọ ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Tại đây, Tùng đã giở trò đồi bại với cô bé thì gặp phải sự phản kháng quyết liệt của C.

Do bị cắn đau, Tùng phải buông C. ra và bé gái này đã vùng chạy thoát được ra khỏi nhà Tùng.

Được biết, cuối năm 2011 Tùng tốt nghiệp trường Trung cấp Y, rồi về làm cán bộ điều dưỡng tại một bệnh viện ở quận Hai Bà Trưng được 6 tháng nay.

T.Nhung
Theo Vietnamnet

Từ khóa: