Sự kiện hot
11 năm trước

Nam sinh “đạp xe 300km đi thi” phải nhập viện khoa thần kinh

Ông Ngô Văn Quý (bố Thuận) cho biết: "Cháu nó có những biểu hiện lạ lắm, vẫn nhận ra bố nhưng ít nói. Các bác sĩ bảo cháu bị bệnh hoang tưởng”.

Ông Ngô Văn Quý (bố Thuận) cho biết: "Cháu nó có những biểu hiện lạ lắm, vẫn nhận ra bố nhưng ít nói. Các bác sĩ bảo cháu bị bệnh hoang tưởng”.


Ngô Văn Thuận

Ngày 29.8, Bộ trưởng Quốc phòng ký quyết định tuyển bổ sung Ngô Văn Thuận - thí sinh đạp xe 300km từ Nghệ An ra Hà Nội thi đại học vào Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp. Thế nhưng, Thuận vừa phải nhập viện điều trị bệnh về thần kinh.

Tối 5.11, thầy Nguyễn Trọng Mậu - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Thuận cho hay: “Qua điện thoại, Thuận cho biết em bị bệnh hơn 1 tháng nay và hiện sức khỏe đã bình thường”.

Cũng trong tối 5.11, chúng tôi về nhà Thuận ở xóm 8, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, và được ông Ngô Văn Quý (bố Thuận) cho biết:

“Ngày 3.10, gia đình được trường thông báo Thuận phải nhập viện điều trị tại khoa thần kinh Bệnh viện 103. Cháu nó có những biểu hiện lạ lắm, vẫn nhận ra bố nhưng ít nói. Các bác sĩ bảo cháu bị bệnh hoang tưởng”. Cũng theo ông Quy, hiện sức khỏe của Thuận đã ổn định, sắp được xuất viện.

Lê Hà
theo Dân Việt

Từ khóa: