Sự kiện hot
12 năm trước

Nam thanh niên hãm hiếp, sát hại cụ bà 62 tuổi

Sau khi đánh nạn nhân bất tỉnh, Văn Tốt (24 tuổi) ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định đã giở trò đồi bại với một cụ già 62 tuổi.

Sau khi đánh nạn nhân bất tỉnh, Văn Tốt (24 tuổi) ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định đã giở trò đồi bại với một cụ già 62 tuổi.

Ngày 28/2, TAND tỉnh Bình Định đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Văn Tốt (24 tuổi) ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn 25 năm tù về tội Hiếp dâm và tội Giết người.

Ngoài ra, Tốt còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền là 105, 8 triệu đồng.

Trước đó, vào trưa 2/10/2011, nghi Tốt chặt trộm cây của nhà mình nên bà Trần Thị Đẩu (62 tuổi) ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn đã nặng lời với nam thanh niên này.


Đối tượng Văn Tốt tại tòa

Bực mình, Tốt đánh bà Đẩu ngã lăn xuống đất. Thấy bà lão ở tuổi xế chiều không còn sức chống cự, gã thanh niên dở trò đồi bại với người đáng tuổi bà của mình. Sau khi thỏa mãn thú tính, sợ bị tố cáo, Tốt kéo bà xuống suối dùng đá đánh vào đầu nạn nhân nhiều lần cho đến chết. Hắn đã đào hố chôn xác bà lão xấu số để che giấu hành vi phạm tội.

Được biết, năm 2008, Tốt cũng từng bị TAND huyện Tây Sơn xử phạt 30 tháng tù về tội Hiếp dâm. Mới mãn hạn tù được 1 năm, “ngựa quen đường cũ”, Tốt lại tiếp tục phạm tội.

Trước đó, vào tháng 12/2007, dư luận cũng vô cùng bất bình với hành vi hãm hiếp một cụ già 63 tuổi của đối tượng Phùng Minh Lộc (SN 1984) ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Lộc đã “bắt cóc” bà Bùi Thị V (63 tuổi) ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ ra giữa cánh đồng. Cả đêm đó, hắn ép bà lão làm “diễn viên phim đen” cho mình thỏa mãn nhu cầu sinh lý đê hèn.

Với hành vi này, Phùng Minh Lộc đã phải chịu 36 tháng tù về tội cướp tài sản và tội hiếp dâm, hắn cũng phải bồi thường thêm cho bị hại số tiền tổn thất danh dự, nhân phẩm tương đương 10 tháng lương tối thiểu (5,4 triệu đồng).

Lê Minh
Theo Vietnamnet

Từ khóa: