Sự kiện hot
12 năm trước

Nắng nóng diện rộng tấn công miền Bắc

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía nước ta, kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, nên ngày 10.6 miền Bắc, bắc và trung Trung Bộ đã có nắng nóng trên diện rộng.

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía nước ta, kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, nên ngày 10.6 miền Bắc, bắc và trung Trung Bộ đã có nắng nóng trên diện rộng.

Trưa chiều 10.6, các trạm khí tượng ở khu vực phía tây Bắc Bộ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ đã ghi nhận được nhiều nơi có nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Phù Yên (Sơn La) 35 độ C. Cò Nòi (Sơn La) 36 độ C. Pháo đài Láng (Hà Nội) nóng 35,7 độ C; TP Hòa Bình (Hòa Bình) 37,2 độ C; TP Việt Trì (Phú Thọ) 37 độ C; TX Bắc Ninh (Bắc Ninh) 37,1 độ C. TX Sơn Tây (Hà Nội) cao hơn 37,3 độ; TP Đà Nẵng (Đà Nẵng) 36,7 độ C; TX Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 36,6 độ C; Quy Nhơn (Bình Định) 36,5 độ C…

Dự báo ngày 11.6, nắng nóng tiếp tục tấn công các địa phương trên và có xu hướng mở rộng thêm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C.

Đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến hết ngày 12.6, sau có mưa khiến nhiệt độ giảm nhẹ.

Lưu Minh Hải
theo Dân Việt

Từ khóa: