Sự kiện hot
5 năm trước

Ngang nhiên xây dựng trang trại giống gia cầm trên đất nông nghiệp

Công ty Cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng nằm giữa cánh đồng thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội dù chưa được phê duyệt dự án nhưng đã xây dựng một trang trại rộng gần 1ha và hoạt động suốt một thời gian dài.

Công ty Cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng có địa chỉ tại thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội do ông Hoàng Mạnh Ngọc là Giám đốc.

Công ty Cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng chưa được phê duyệt dự án nhưng đã xây dựng và đi vào hoạt động từ lâu.
Công ty Cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng chưa được phê duyệt dự án nhưng đã xây dựng và đi vào hoạt động từ lâu.

Theo ghi nhận của PV báo Tuổi trẻ Thủ đô, mô hình trang trại của Công ty có diện tích gần 1ha với tường bao vây kín, phía trong có một căn nhà kiên cố sử dụng làm văn phòng. Ngoài ra, trang trại còn có nhiều hạng mục xây dựng được phân thành khu chăn nuôi và khu ấp trứng… nằm ở giữa cánh đồng thôn Hà Lỗ. Chỉ có một con đường độc đạo để vào khu vực này.

Trang trại chỉ có duy nhất 1 con đường độc đạo.
Công ty Cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng chưa được phê duyệt dự án nhưng đã xây dựng và đi vào hoạt động từ lâu.

Theo nguồn tin của báo Tuổi trẻ Thủ đô, trang trại này đã được xây dựng xong và đi vào hoạt động từ rất lâu nhưng cho tới nay chưa hề được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt dự án. Tất cả những công trình xây dựng đều là xây dựng trên đất nông nghiệp.

Nhiều hạng mục được xây dựng kiên cố, nhưng tất cả đều là vi phạm do dự án chưa được phê duyệt.
Công ty Cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng chưa được phê duyệt dự án nhưng đã xây dựng và đi vào hoạt động từ lâu.

Sai phạm diễn ra ngay trước mắt UBND xã Liên Hà nhưng không hề bị xử lý, thậm chí chính quyền địa phương còn đang có dấu hiệu của việc hợp thức hóa sai phạm.

PV báo Tuổi trẻ Thủ đô đã liên hệ với UBND xã Liên Hà để làm rõ thông tin. Ông Phạm Văn Tam, cán bộ địa chính xã Liên Hà cho biết: “Công ty đã đi vào hoạt động và được chấp thuận mồm, chưa được chấp thuận bằng văn bản. UBND xã đã thiết lập hồ sơ trình cấp huyện”.

Về nguồn gốc đất, ông Tam cũng cho biết, đây là đất nông nghiệp, giao theo nghị định 64.

Sai phạm không được đề nghị xử lý mà lại được UBND xã Liên Hà đề nghị phê duyệt dự án.
Công ty Cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng chưa được phê duyệt dự án nhưng đã xây dựng và đi vào hoạt động từ lâu.

Như vậy chính quyền địa phương đã xác định gần 1ha trạng trại với nhiều công trình xây dựng của Công ty Cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng là xây dựng trên đất nông nghiệp.

Câu hỏi đặt ra là tại sao UBND xã Liên Hà để việc này tồn tại trong thời gian dài mà không xử lý? Đến nay lại có ý định hợp thức hóa sai phạm bằng việc lập hồ sơ trình cấp huyện, gửi báo cáo đề nghị huyện phê duyệt dự án.

Việc làm của UBND xã Liên Hà khiến dư luận không khỏi đặt ra nhiều nghi vấn liệu có sự hậu thuẫn, bật đèn xanh hay bắt tay với doanh nghiệp để hợp thức hóa sai phạm?

Báo Tuổi trẻ Thủ đô đề nghị UBND TP Hà Nội, UBND huyện Đông Anh vào cuộc, kiểm tra, rà soát, có biện pháp xử lý vi phạm trên. Tránh để việc làm trước xin phép sau trở thành tiền lệ.

Doãn Hưng - Thanh Thắng
Theo Tuổi trẻ Thủ đô

Từ khóa: