Hiệp hội Du lịch TPHCM cho biết, gần đây nhiều doanh nghiệp (DN) khách sạn và kinh doanh du lịch cũng như du khách lưu trú trên đường Phạm Ngũ Lão, Q.1 (thường gọi là “khu phố Tây”)
Hiệp hội Du lịch TPHCM cho biết, gần đây nhiều doanh nghiệp (DN) khách sạn và kinh doanh du lịch cũng như du khách lưu trú trên đường Phạm Ngũ Lão, Q.1 (thường gọi là “khu phố Tây”) gặp nhiều khó khăn do việc cấm dừng, cấm đậu xe từ 6 - 9h và 16 - 18h. Các đơn vị vận chuyển đã từ chối phục vụ do sợ bị phạt khi dừng, đỗ xe đưa đón khách.

Đường Phạm Ngũ Lão tấp nập xe ôtô đưa – đón du khách. Ảnh: M.Thoa
Bất tiện cho du khách
Để cải thiện tình hình giao thông khu vực xung quanh công viên 23.9, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã gắn biển báo cấm dừng, đỗ ôtô tại ngã ba Phạm Ngũ Lão - Đề Thám đến giao lộ Phạm Ngũ Lão - Đỗ Quang Đẩu từ 6 - 9h và từ 16 - 18h. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Khánh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM - cho biết: “Hiệp hội Du lịch TPHCM vừa tiếp nhận ý kiến của nhiều khách sạn và DN kinh doanh du lịch trên trục đường Phạm Ngũ Lão (Q.1) về việc cấm dừng, cấm đậu xe ôtô trên đường này trong các khung giờ trên gây rất nhiều khó khăn trong việc phục vụ khách du lịch. Bởi thời gian quy định cấm dừng và cấm đậu xe cũng chính là thời gian khách du lịch rời khách sạn để đi tour, trả phòng ra sân bay (buổi sáng) hoặc sau khi đi tour về khách sạn và rời khách sạn để đi ăn tối (buổi chiều)...”.
Một DN kinh doanh du lịch tại khu vực này cho biết thêm, chấp hành biển báo trên, du khách ở các khách sạn khu vực này buộc phải rời khách sạn vào buổi sáng quá sớm (trước 6h) hoặc quá trễ (sau 9h) và buổi chiều du khách chỉ có thể đến hoặc rời khách sạn sau 18h. Nếu muốn ra - vào khách sạn trong thời điểm quy định cấm dừng và cấm đậu xe ôtô, du khách phải sử dụng “xe ôm” hoặc phải kéo hành lý đi trên lề đường rất xa.
Điều này gây ra sự bất tiện lớn và tâm lý không thoải mái cho du khách. Từ lâu trục đường Phạm Ngũ Lão nổi tiếng với du khách quốc tế là “khu phố Tây” và đã được thành phố có quy định phát triển du lịch tập trung tại đây. Việc cấm dừng, đậu xe như biển báo quy định đã gây cản ngại không ít cho việc thực thi các chủ trương phát triển du lịch của TPHCM.
Chỉ xin 10 phút
Sau khi Hiệp hội Du lịch TP kiến nghị với UBND TP về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động phục vụ khách du lịch tại “khu phố Tây” này, ngày 10.4, Hiệp hội Du lịch đã nhận được văn bản của Sở GTVT. Theo ông Bùi Xuân Cường - Phó GĐ Sở GTVT - trước mắt sẽ điều chỉnh thời gian cấm dừng, đỗ xe ôtô trong giờ cao điểm đối với đường Phạm Ngũ Lão, đoạn từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến đường Đỗ Quang Đấu (sáng từ 7-8h và chiều từ 17-18h).
Về lâu dài, sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án mở làn xe trên lề đường Phạm Ngũ Lão phía công viên 23.9 (bên trong hàng cây xanh hiện hữu), theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm (các DN kinh doanh dịch vụ lưu trú), giải quyết nhu cầu lên, xuống khách du lịch cho các DN này...
Như vậy, hiện Sở GTVT mới chỉ tháo gỡ khó khăn cho các DN qua việc giảm bớt giờ quy định cấm dừng, cấm đậu xe ôtô trên tuyến đường này. Thực tế, những khó khăn du khách gặp phải vẫn chưa được giải quyết tận gốc. Việc khảo sát, nghiên cứu phương án mở làn xe trên lề đường phía công viên 23/9 không thể tiến hành trong ngày một ngày hai.
Bà Khánh cho biết, việc cấm dừng, đậu xe trong thời gian gần đây đã dẫn đến sụt giảm khách nghiêm trọng của các khách sạn tại khu vực này và kiến nghị Sở GTVT tạo điều kiện thuận lợi cho các khách sạn, DN lữ hành bằng cách cho ôtô phục vụ du khách được phép dừng không quá 10 phút để đưa, đón khách. Bởi, 10 phút là thời gian vừa đủ để du khách di chuyển hành lý, sắp xếp vào xe và khách lên xe an toàn.
theo Lao động