Sự kiện hot
13 năm trước

Ngày 5-12, BHL đội tuyển Việt Nam “lên thớt”

Theo VFF, ngày 5-12, Trưởng đoàn ĐTVN và toàn thể BHL đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2012 sẽ báo cáo chi tiết trước Thường trực VFF.

Theo VFF, ngày 5-12, Trưởng đoàn ĐTVN và toàn thể BHL đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2012 sẽ báo cáo chi tiết trước Thường trực VFF.

Thông tin từ VFF cho biết: “Trước kết quả thi đấu không tốt của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2012, Thường trực VFF đã thống nhất chỉ đạo Trưởng đoàn ĐTVN và HLV trưởng ĐTVN tham dự AFF Suzuki Cup 2012 khẩn trương có báo cáo chi tiết về quá trình chuẩn bị và tham gia thi đấu tại sự kiện này.

 Theo kế hoạch, chiều ngày 5-12, Trưởng đoàn ĐTVN và toàn thể BHL đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2012 sẽ báo cáo chi tiết trước Thường trực LĐBĐVN. Tham dự cuộc họp còn có Hội đồng HLV quốc gia, Ban tổng thư ký VFF. Căn cứ vào báo cáo của Trưởng đoàn và BHL đội tuyển Việt Nam và kết quả cuộc họp, Lãnh đạo LĐBĐVN sẽ có báo cáo gửi đến lãnh đạo Tổng cục TDTT và lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Vào lúc 18 giờ chiều cùng ngày (5/12), VFF sẽ tổ chức gặp gỡ trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí xung quanh kết quả thi đấu không thành công của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2012”.

Trước đó, ngay sau trận thua Philippines, ông Hùng đã nhận trách nhiệm của mình. Song, một mình HLV Phan Thanh Hùng không thể gánh tất cả trách nhiệm sau thất bại ê chề của ĐTVN tại AFF Cup 2012. Bởi thực tế thất bại của ĐTVN tại AFF Cup 2012 là sự tụt hậu của cả một nền bóng đá. Thế nên, một mình ông Hùng không thể gánh vác tất cả, ngay cả khi ông muốn “hy sinh” vì ai đó.

Tất nhiên, BHL đội tuyển và Trưởng đoàn không thể chối bỏ trách nhiệm về chuyên môn, về việc không tạo ra động lực cho các cầu thủ hay để lại quá nhiều điều không hay xoay quanh cá nhân một vài cầu thủ.

Thất bại của đội tuyển khiến NHM  Việt Nam chìm trong đau đớn. Nhưng cũng may đội tuyển không vào bán kết và có huy chương, nếu không rất có thể chúng ta sẽ lại bị ánh hào quang thành tích che mờ đi cái thực tại vốn đầy rẫy những yếu kém, hạn chế và sự bảo thủ kia. Buồn đau với sự yếu kém của đội nhà, song đây cũng là cơ hội rất tốt để chúng ta có được cái nhìn thấu đáo nhất về bóng đá nước nhà sau hơn 10 năm lên chuyên nghiệp.

Thế cho nên, sau khi ông Hùng nhận trách nhiệm thì dư luận chờ đợi những cá nhân, những tổ chức chịu trách nhiệm với sự phát triển của bóng đá nước nhà dám nhìn nhận thẳng vào thực tế yếu kém của bóng đá nước nhà để rồi nếu cần cũng phải dũng cảm nhận trách nhiệm về mình.
Có như thế mới tiến bộ!

Đức Minh
theo Bongdaso

Từ khóa: