Sự kiện hot
8 năm trước

Ngồi tù vì dùng dao đe dọa “tình địch” chiếm đoạt 200 nghìn đồng

Nghi ngờ vợ và người đàn ông cùng xã có quan hệ bất chính, Y đã dùng dao đe dọa vợ ép khai nhận, sau đó chiếm đoạt 200 nghìn đồng của “tình địch”.

TAND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động tại xã Văn Minh, huyện Na Rì đối với bị cáo Trần Văn Y (SN 1972, trú tại xã Vũ Loan, huyện Na Rì, Bắc Kạn) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

 


Bị cáo Trần Văn Y tại phiên tòa

 

Theo cáo trạng, do nghi ngờ vợ mình và anh Triệu Văn Ph. (trú cùng địa phương) có quan hệ bất chính nên ngày 20/8/2015, Y theo dõi và bắt được hai người gặp gỡ nhau. Y bắt vợ và anh Ph ngồi tại sàn nhà sau đó lấy hai con dao ra dọa. Y dùng con dao tông chém một nhát vào cột nhà, con dao nhọn Y cầm đâm mạnh xuống sàn gỗ khiến anh Ph hoảng sợ.

Đồng thời, Y tóm tóc vợ giật mạnh đầu vào đùi mình để ép anh Triệu Văn Ph. phải khai nhận có quan hệ bất chính với vợ mình. Khi anh Ph thừa nhận, Y đã yêu cầu anh này đưa tiền cho Y thì Y sẽ bỏ qua. Sau đó, Y đã chiếm đoạt của anh Ph. 200 nghìn đồng.

Với hành vi trên, Y bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản. HĐXX TAND huyện Na Rì đã tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù giam.

theo Công lý

Từ khóa: