Sự kiện hot
13 năm trước

Người đàn bà buôn ma túy nuôi 4 ông chồng nghiện

Nghiện ma túy, Bình chọn nghiệp bán heroin để nuôi mình và nuôi cả 4 người chồng cũng là con nghiện cho đến khi bị bắt.

Nghiện ma túy, Bình chọn nghiệp bán heroin để nuôi mình và nuôi cả 4 người chồng cũng là con nghiện cho đến khi bị bắt.

Chiều 8/9, tin từ công an quận Lê Chân – Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đàm Thị Bình (SN 1970, HKTT tại số 190 Lý Thường Kiệt, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 7/9, tại khu vực ngã 4 đường Mê Linh - Nguyễn Đức Cảnh, TP Hải Phòng, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân, đã bắt quả tang đối tượng Đàm Thị Bình tàng trữ 2 cục heroin. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, công an đã thu giữ thêm 6 cục heroin cùng nhiều vật dụng phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu từ cơ quan CSĐT, đối tượng Bình tạm trú tại số 2, gác 2 lô 11, phường An Dương, quận Lê Chân. Trước khi bị bắt giữ, Bình từng ba lần bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trường giáo dục lao động Thanh Xuân - Hải Phòng.

Điều đặc biệt ở người đàn bà này là thị có tới 4 đời chồng và 4 người chồng của Bình đều nghiện ma túy. Hai người chồng đầu đã chết vì AIDS.

Sau khi 2 ông chồng qua đời, người phụ nữ này lại nghiện nặng hơn. Năm 2004, Bình lại tiếp tục sống vợ chồng với Bùi Anh Tuấn (tức Tuấn "mắt ma”). Mới đây, ngày 28/6, Tuấn "mắt ma" bị Công an quận Lê Chân bắt giữ về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Khi Tuấn "mắt ma" bị bắt, Bình lại tiếp tục “tái giá” với người chồng thứ 4 là Phan Đình Cường (tức Cường “nghiện”), một đối tượng nghiện ma tuý lang thang tại khu vực đường tàu Hải Phòng.

Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng.

Theo Vtc News

Từ khóa: