Sự kiện hot
12 năm trước

Người dân Hà Nội 'bơi' giữa phố sau cơn mưa lớn

Cơn mưa lớn kéo dài đã khiến hàng loạt các tuyến phố Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng nặng. Các nhân viên cấp thoát nước đã phải cậy nắp cống và sử dụng bơm máy để tránh gây ngập nước trên diện rộng.

Cơn mưa lớn kéo dài đã khiến hàng loạt các tuyến phố Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng nặng. Các nhân viên cấp thoát nước đã phải cậy nắp cống và sử dụng bơm máy để tránh gây ngập nước trên diện rộng.

Dọc theo các tuyến phố như: Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, Khuất Duy Tiến, Trường Chinh, Hạ Đình, Vũ Trọng Phụng, Triều Khúc, Thái Thịnh...Do mưa lớn kéo dài nên đều rơi vào tình trạng ngập úng. Nhiều đoạn đường nước ngập sâu quá nửa bánh xe khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Mưa ngập phố khiến người dân tham gia lưu thông bằng phương tiện xe máy bị nước tràn vào, làm chết máy phải dắt bộ dưới cơn mưa lớn. Một số người do mưa lớn, đường ngập sâu, không về được nhà còn phải ở lại nơi làm việc hoặc lánh tạm vào nhà người thân.

Theo ghi nhận của PV, đến 22h ngày 22/5, cơn mưa lớn vẫn chưa ngớt, các tuyến đường Hà Nội rơi vào tình trạng ứ đọng không thoát nước kịp. Các nhân viên xí nghiệp cấp thoát nước Hà Nội đã phải cậy hết nắp cống đồng thời huy động máy bơm để tránh gây ngập trên diện rộng.

Hình ảnh ghi nhận tình trạng ngập úng trong đêm 22/5 tại các tuyến phố của Hà Nội:


Cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ngập úng


Nước ngập quá nửa bánh xe khiến giao thông đi lại khó khăn


Đường Thái Thịnh biến thành sông




Người đi xe máy đổ dồn về phía mép đường để tránh vùng nước ngập sâu trên đường


Ùn tắc do đường ngập


Xe chết máy, phải xuống dắt bộ


Không nổ được máy, phải xuống xe để đẩy


Nhiều người bị cô lập không về được nhà vì mưa lớn và đường ngập


Xe bus trở thành phương tiện di chuyển thích hợp trong ngày mưa lớn


Nhân viên cấp thoát nước phải cậy nắp cống và đứng trông để cảnh báo nguy hiểm


Máy bơm cũng được huy động để tránh gây ngập trên diện rộng

Nguyễn Thái - KV
theo Infonet

Từ khóa: