Sự kiện hot
10 năm trước

Người dân Quốc Oai kêu trời vì ô nhiễm

ĐS&TD - Suốt một thời gian dài, người dân thôn Đồng Bụt (xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội) phải sống chung với khói bụi, mùi hôi thối được cho là bốc ra từ nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Duy Thịnh (Khu công nghiệp Ngọc Liệp, Quốc Oai). Nhiều lần đến gõ cửa cơ quan chức năng nhưng đến nay, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện khiến người dân nơi đây rơi vào cảnh bịt mũi… than trời!

 

Nhà máy gây ô nhiễm, người dân bức xúc

Phản ánh đến Báo Đời sống & Tiêu dùng, hàng trăm người dân sống xung quanh cụm công nghiệp Ngọc Liệp cho biết, Công ty TNHH Duy Thịnh trước đây chuyên sản xuất và lắp ráp xe máy, nhưng từ năm 2014 đã chuyển sang sản xuất thức ăn chăn nuôi, thường xuyên đốt một loại chất có khói màu đen, mùi rất thối, phát tán trong phạm vi rộng khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Quá bức xúc trước tình trạng trên, ngày 19/12/2014, các hộ dân đã đệ đơn đến công ty để phản đối. Trước tình hình đó, Giám đốc Công ty TNHH Duy Thịnh đã viết bản cam kết về việc xử lý môi trường trong sản xuất để không phát ra mùi hôi thối.

Tuy nhiên, chỉ được một thời gian sau, mùi hôi thối lại tiếp tục phát ra từ nhà máy. Người dân tiếp tục báo công an huyện, công an xã để được giải quyết. Tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng đã lập biên bản hiện trường, nhưng cho đến nay, công ty này vẫn duy trì hoạt động.

Ông Đỗ Danh Oai, người dân thôn Đồng Bụt cho biết, trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, người dân đã lần lượt gõ cửa đến các cơ quan chức năng ở xã, huyện, cảnh sát môi trường, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường để “cầu cứu”, các cơ quan này cũng đã nhiều lần kiểm tra, làm việc với công ty Duy Thịnh. “Nhưng cứ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy, mùi hôi thối vẫn bốc ra từ nhà máy của công ty Duy Thịnh khiến người dân chúng tôi vô cùng khó chịu”, ông bức xúc.

Không chỉ người dân thôn Đồng Bụt, mà người dân thôn Ngọc Phúc, Ngọc Bài, đại diện trạm y tế xã Ngọc Liệp… thậm chí giáo viên, học sinh, phụ huynh trường THCS Ngọc Liệp cũng có ý kiến, phản ánh về tình trạng ô nhiễm từ việc sản xuất của cong ty này.

Ghi nhận của phóng viên ngày 17/3/2016 tại nhà máy Duy Thịnh cho thấy, bên ngoài có vẻ như nhà máy đóng cửa dừng hoạt động nhưng vẫn được bảo vệ canh gác nghiêm ngặt. Đáng chú ý, cột khói của nhà máy vẫn bốc ngùn ngụt những khói đục khiến cho một vùng trời trở nên u ám. Xa xa nhà máy, vẫn ngửi thấy mùi hôi, khét đặc trưng mỗi khi lông gia cầm bị đốt cháy….

Chính quyền chỉ biết “kiến nghị”, dân bịt mũi… kêu trời

Theo thông tin mà phóng viên thu thập được, sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, lực lượng Cảnh sát môi trường đã vào cuộc kiểm tra nhưng không hiểu vì lý do gì, tình trạng ô nhiễm vẫn không được khắc phục.

Tại văn bản số 54 gửi UBND huyện Quốc Oai, UBND xã Ngọc Liệp cho biết đã cử cán bộ phối hợp với Công an huyện để kiểm tra, kết quả cho thấy “trong quá trình sản xuất đốt cháy nguyên liệu có mùi khó chịu, tuy nhiên không có kết quả đo quan trắc môi trường nên không khẳng định được không khí môi trường xung quanh có đảm bảo hay không nên chỉ nhắc nhở phía công ty xử lý môi trường mới sản xuất”. Trên cơ sở đó, UBND xã Ngọc Liệp đề nghị huyện Quốc Oai có biện pháp xử lý triệt để…

Tiếp đó, trong báo cáo gửi Đội cảnh sát Môi trường, Công an huyện Quốc Oai, UBND xã Ngọc Liệp cho biết nội dung phản ánh của người dân là có căn cứ bởi “hàng ngày vào thời điểm hoạt động sản xuất của công ty Duy Thịnh (từ 8h-17h) có xuất hiện mùi hôi thối, mùi khét khó chịu từ nhà máy vào các thôn xung quanh (tùy theo hướng gió)”.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Gốc, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp xác nhận có xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường ở đia phương, Theo ông Gốc, nhà máy Duy Thịnh vốn là nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp xe máy nhưng đã chuyển sang sản xuất thức ăn gia súc, và “việc thay đổi công năng nhà máy, chúng tôi cũng không được họ báo cáo”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp, nhiều cơ quan chuyên môn của huyện và lực lượng cảnh sát môi trường đã vào cuộc kiểm tra, thực hiện các biện pháp xác định ô nhiễm và có lúc nhà máy đã ngừng hoạt động nhưng chỉ sau một thời gian, nhà máy hoạt động trở lại và mùi hôi thối lại bốc lên, người dân tiếp tục phản ánh.

“Chúng tôi ngồi ở trụ sở cũng ngửi thấy được mùi hôi thối nhưng địa phương chúng tôi chỉ biết kiến nghị chứ không thể vào can thiệp hay đóng cửa nhà máy được”, Phó Chủ tịch xã Ngọc Liệp cho hay.

Ông Gốc cũng cho biết, hiện nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động nhưng đã lắp thêm một số thiết bị xử lý không khí trước khi xả ra môi trường. “Chúng tôi yêu cầu lắp 4 máy nhưng họ mới lắp 2 máy nên hiện tại vẫn có mùi thối bốc ra”.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Canh, Chánh Văn phòng UBND huyện Quốc Oai cho biết, “sự việc diễn ra đã lâu, xã đã báo cáo lên huyện và huyện đã có báo cáo Sở. Thẩm quyền giải quyết việc này thuộc Sở Tài Nguyên & Môi trường và Sở này sẽ có kết luận cuối cùng. Nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm”.

Trong khi chính quyền Quốc Oai đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng cấp Sở thì hàng trăm người dân quanh cụm công nghiệp Ngọc Liệp vẫn hàng ngày phải ngửi thấy mùi hôi thối, việc phản ánh, cầu cứu chính quyền chưa mang lại hiệu quả, người dân nơi đây gần như rơi vào tình cảnh bất lực, bịt mũi mà than với… trời!

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về sự việc này.

Công Minh

Từ khóa: